Tướng Mark Milley: Cuộc tấn công của Nga sẽ 'rất khủng khiếp'

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark A. Milley cảnh báo cuộc tấn công của Nga vào Ukraine một khi xảy ra 'sẽ rất khủng khiếp' và gây thương vong đáng kể.

Vị tướng cấp cao cũng hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin chọn con đường ngoại giao, theo CNN.

“Với loại lực lượng được dàn trận..., nếu họ tấn công vào Ukraine thì hậu quả sẽ rất đáng ngại, gây thương vong đáng kể", ông Milley cho biết tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hôm 28/1.

"Mọi người có thể tưởng tượng hậu quả ở những đô thị đông người... Nó sẽ rất kinh khủng, tồi tệ và không đáng phải xảy ra. Chúng tôi cho rằng ngoại giao là con đường nên tiến tới ở đây".

 Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark A. Milley (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin III tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hôm 28/1. Ảnh: New York Times.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark A. Milley (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin III tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hôm 28/1. Ảnh: New York Times.

Lầu Năm Góc cho rằng với hơn 100.000 quân tập trung ở biên giới với Ukraine, Nga có thể di chuyển và rải lính khắp cả nước, vượt xa khả năng tấn công khu vực biên giới đơn thuần.

Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin III mô tả về đội hình gồm vũ khí tổng hợp, pháo và tên lửa của Nga được thiết lập tại biên giới Ukraine. Ông khẳng định điều này "vượt xa những gì chúng ta thấy trong các cuộc tập trận thông thường".

Trong khi đó, tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói thẳng thừng hơn: “Tôi nghĩ rằng chúng ta phải quay lại những ngày Chiến tranh Lạnh khá xa để thấy được điều gì đó tầm cỡ như vậy”.

Cả hai quan chức cấp cao đều cung cấp một bức tranh không mấy lạc quan về tình hình tại biên giới Ukraine. Giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo một cuộc tấn công của Nga có khả năng khơi mào cho xung đột giữa Moscow và phương Tây, New York Times đưa tin.

Các binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện hôm 27/1 tại quận Volnovakha ở miền Đông Ukraine. Ảnh: New York Times.

Các quan chức ước tính 35.000 người Mỹ đang ở Ukraine, bao gồm 7.000 người đã đăng ký với Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kyiv. Trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân rời khỏi đất nước và bắt đầu thu dọn đại sứ quán, từ kinh nghiệm tại Afghanistan hồi mùa hè qua, các quan chức Lầu Năm Góc nói rằng công dân thường không chú ý đến những khuyến cáo như vậy.

Ông Austin không loại trừ khả năng Mỹ gửi quân đội đến Ukraine để sơ tán công dân trong trường hợp Nga thực sự đổ bộ và có giao tranh trên đường phố Kiev. Tuy nhiên, đây là tình huống dẫn đến leo thang căng thẳng mà các nhà lãnh đạo tại Lầu Năm Góc đều muốn né tránh.

Ông Austin đã đặt 8.500 lính Mỹ vào trạng thái báo động, sẵn sàng triển khai đến châu Âu. Trong khi Tổng thống Joe Biden nói ông không có ý định triển khai quân Mỹ tới Ukraine để giúp chống lại một cuộc tấn công, thì tuần này, ông cho biết ông có thể gửi riêng thêm quân đến các đồng minh Đông Âu đang lo lắng về những bước tiến của Nga.

Bố trí lực lượng của Nga vây quanh Ukraine khiến Kyiv và phương Tây căng thẳng. Đồ họa: New York Times.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuong-mark-milley-cuoc-tan-cong-cua-nga-se-rat-khung-khiep-post1292953.html