Tiêm chủng ngừa COVID-19 giúp phục hồi kinh tế Nga

Ngân hàng thế giới công bố báo cáo 'Triển vọng phát triển kinh tế thế giới', trong đó đánh giá sự ảnh hưởng của việc Nga tiêm chủng quy mô lớn vaccine ngừa COVID-19 sẽ giúp phục hồi nền kinh tế nước này.

Báo cáo “Triển vọng phát triển kinh tế thế giới” của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 5/1, việc Nga triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 sẽ giúp phục hồi kinh tế nước này. Theo báo cáo, tăng trưởng kinh tế ở Nga sẽ tăng lên ở quy mô vừa phải vào năm 2021 và sẽ đạt mức 2,6% trong bối cảnh vẫn phải đối mặt với cuộc chiến chống lại số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đang gia tăng.

(Ảnh: Izvestia)

(Ảnh: Izvestia)

Đến năm 2022, kinh tế phục hồi và tăng trưởng đạt 3% nhờ vào việc phân phối vaccine đã bắt đầu vào đầu năm 2021 .

Theo các nhà kinh tế của ngân hàng Thế giới, GDP của Nga năm 2020 đã giảm 4%, Trước đó, Ngân hàng Thế giới đã cải thiện dự báo giảm GDP của nước này từ 5% vào tháng 9 xuống còn 4% vào tháng 12.

Cũng trong tháng 12, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra các khuyến nghị cho Nga về việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó có việc sửa đổi chính sách thay thế nhập khẩu, hỗ trợ khu vực dịch vụ và xây dựng thể chế quốc gia để thu hút đầu tư./.

Văn Thường/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tiem-chung-ngua-covid-19-giup-phuc-hoi-kinh-te-nga-829111.vov