Tương lai Ngoại hạng Anh 2019 - 2020 sẽ được quyết định hôm nay

Theo kế hoạch, hôm nay (19/3), đại diện của 20 CLB cùng các quan chức Premier League (Ngoại hạng Anh) sẽ tham gia một cuộc họp trực tuyến để bàn về kế hoạch kết thúc mùa giải năm nay. Giám đốc điều hành giải Ngoại hạng Anh, ông Richard Masters, chủ trì cuộc họp trực tuyến để giải quyết tình huống cực kỳ khó trong lịch sử giải đấu bóng đá xứ sương mù.

Liverpool đứng trước nguy cơ không thể nâng cúp vô địch tại mùa này. Ảnh: Liverpool FC.

Liverpool đứng trước nguy cơ không thể nâng cúp vô địch tại mùa này. Ảnh: Liverpool FC.

Ngoài phương án tiếp tục đá nốt 9 vòng đấu với 92 trận còn lại, sẽ là vô cùng khó khăn để Liên đoàn bóng đá Anh (FA) có thể tìm ra phương án đủ tốt, làm hài lòng 20 đại diện của giải Ngoại hạng Anh.

Trước sự lây lan của dịch COVID-19, các trận đấu tại Ngoại hạng Anh được hoãn đến ngày 4/4. Theo cam kết với UEFA, các giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ kết thúc mùa giải trước 30/6 nếu tình hình dịch bệnh hình dịch COVID-19 ở Anh vẫn diễn biến xấu đi. Nhiều khả năng, cuộc họp khẩn hiện nay có thể chỉ nhằm đánh giá tình hình và bàn về thời điểm khả dĩ nhất để giải Ngoại hạng Anh thi đấu trở lại.

Nếu Ngoại hạng Anh kết thúc ngay và giữ nguyên kết quả, Chelsea là đội dược hưởng lợi. Ảnh: DM.

Ưu tiên lúc này là phương án cho chặng đường còn lại mùa giải 2019 - 2020 như thế nào. Các CLB rất muốn thi đấu trọn vẹn 38 vòng thế nên chuyện mùa giải mới có thể bị muộn hơn so với dự kiến đã được tính đến. Việc UEFA quyết định rời EURO 2020 sang năm 2021 tạo điều kiện cho các giải VĐQG châu Âu có thêm thời gian để kết thúc giải đấu.

Việc tái tổ chức thi đấu là rất quan trọng, nhưng dù thế nào, vấn đề sức khỏe vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu. Cho đến khi bệnh COVID-19 được khống chế ở nước Anh thì không có lý do gì để bắt đầu lại các trận đấu, kể cả khi nó được tổ chức trên sân không khán giả.

Phương án thi đấu trên sân không khán giả cũng được đưa ra nhằm tránh lệnh cấm tụ tập đông người từ Chính phủ Anh, vì quyết tâm phải hoàn tất mùa giải. Nhưng điều này còn tùy thuộc nhiều yếu tố và hiện vẫn chưa thể có quyết định cụ thể.

Hiệp hội các giải đấu nước Anh (EFL) đã thông qua gói cứu trợ trị giá 50 triệu bảng dành cho 71 CLB ở Championship, League One và League Two - những giải đấu có nguồn thu chính từ bán vé.

Tại cuộc họp bất thường này cũng sẽ có lời khuyên của những chuyên gia về y tế về các kịch bản để kết thúc giải đấu. Và Ngoại hạng Anh sẽ chỉ được tái khởi tranh khi đảm bảo sự an toàn cho cầu thủ.

Vấn đề tiền bản quyền truyền hình, chi phí tổ chức các giải đấu cũng là những thiệt hại không thể tránh khỏi. Hầu hết các giải sẽ không muốn hủy bỏ giải đấu, vì điều đó sẽ khiến họ chịu những khoản đền bù khổng lồ. Ngoại hạng Anh là giải đấu có giá trị bản quyền truyền hình cao nhất hiện tại với xấp xỷ 3,7 tỷ USD mỗi năm. Ngoại hạng Anh gần như không thể dừng mùa giải lại.

Số phận của đội đứng cuối bảng xếp hạng sau 29 vòng là Nowich phụ thuộc vào phương án kết thúc mùa giải của FA. Ảnh: PA.

Theo bảng xếp hạng hiện tại, Liverpool đang dẫn đầu với 25 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Man City sau 29 vòng đã đấu. Lữ đoàn đỏ chỉ còn cách chức vô địch 2 trận thắng.

Đã có những quan điểm khi nhận định diễn biến hiện nay mùa giải không thể nào kết thúc trước tháng 6 được và đề nghị hủy bỏ mùa giải, không trao danh hiệu nào, cũng như các suất xuống hạng.

Cũng có ý kiến hủy mùa giải, nhưng trao chức vô địch cho Liverpool. Mùa sau, tăng lên 22 đội, gồm 2 đội thăng hạng từ giải hạng nhất, bỏ vòng play-off tranh suất còn lại.

Bên cạnh đó, cũng có phương án là 20 CLB Ngoại hạng Anh sẽ tập trung về 1 hoặc 2 địa điểm an toàn và chia nhau thi đấu toàn bộ 92 trận còn lại để kết thúc mùa giải.

Dù phương án được lựa chọn là gì, sẽ không thể có một phương án nào trọn vẹn cả đôi đường với các giải đấu quốc nội.

Nếu cuộc họp ngày hôm nay không có kết quả như mong đợi, trong trường hợp bất khả kháng, FA có thể phải đi đến quyết định bỏ phiếu để định đoạt kết cục cho mùa giải 2019 - 2020. Muốn kết thúc sớm mùa giải 2019/20, cuộc bỏ phiếu dự kiến của FA phải có sự đồng thuận của 2/3 các CLB tại giải Ngoại hạng Anh.

Phương án cuối cùng cũng sẽ được đưa ra, tuy nhiên, nhiều khả năng tương lai Ngoại hạng Anh không thể quyết định chỉ sau một cuộc họp trực tuyến như thế này. Những cuộc họp khác cũng đã được lên kế hoạch vào tuần sau.

Sáu CLB ở Championship (giải hạng Nhất Anh) là Leeds Utd, West Brom, Fulham, Brentford, Nottingham Forest và Preston North End - những đội hiện giữ các vị trí giành suất thăng hạng và đá play-off thăng hạng lên Ngoại hạng Anh mùa tới đã họp khẩn. Các CLB này dường như đã nhận thấy nguy cơ Championship mùa hiện tại sẽ không có suất lên hạng, nếu phương án hủy kết quả mùa giải hoặc giữ nguyên kết quả hiện tại (đồng thời không gia tăng số đội tham dự mùa tới) ở Ngoại hạng Anh được thông qua.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/tuong-lai-ngoai-hang-anh-2019-2020-se-duoc-quyet-dinh-hom-nay-20200319113702838.htm