Tương lai nào chờ đợi HLV tuyển Thái Lan?

Trao đổi với Zing.vn, nhà báo Ton Teng Tan của Fox Sports cho biết tương lai HLV Milovan Rajevac vẫn được an toàn, dù đội tuyển Thái Lan bị truất ngôi vương tại AFF Cup 2018.

"Chủ tịch Somyot Poompanmoung của Liên đoàn bóng đá Thái Lan muốn ông Rajevac phải linh hoạt chiến thuật cho đội nhà hơn. Ở AFF Cup 2018, đội tuyển không có kế hoạch B nào. Họ dễ bị bắt bài và chơi đúng một kiểu", cây bút của Fox Sports phiên bản Thái Lan nói.

Như vậy, ông Rajevac sẽ không bị sa thải. Bù lại, sức ép đang đè nặng lên vai nhà cầm quân người Serbia, bởi kết quả của "Voi chiến" tại Asian Cup 2019 sẽ định đoạt tương lai của ông. Trong cuộc họp mới đây, Chủ tịch Somyot đã khẳng định điều này.

"Kết quả tại AFF Cup không phải thước đo đánh giá sự hiệu quả công việc của ông Rajevac. Nhưng tại Asian Cup 2019, màn trình diễn của đội tuyển Thái Lan sẽ quyết định số phận của nhà cầm quân người Serbia", nhà báo Thái Lan chia sẻ.

HLV Rajevac sẽ không bị sa thải, dù tuyển Thái Lan thất bại tại AFF Cup 2018.

Hợp đồng của HLV Rajevac và tuyển Thái Lan chỉ còn thời hạn tới tháng 5/2019. Vì vậy, Asian Cup diễn ra năm sau trở thành sân chơi cuối cùng để vị thuyền trưởng người Serbia chứng tỏ năng lực. Không cần bàn cãi, sức ép đang lớn dần với HLV Rajevac.

Theo Chủ tịch Somyom, ông không muốn can thiệp vào công việc huấn luyện của cựu HLV tuyển Ghana, ngược lại bản thân giải thích "chỉ muốn đội nhà thi đấu đa dạng, chơi chủ động hơn". Tại AFF Cup 2018, cổ động viên Thái Lan rất tức giận khi thấy "Voi chiến" đá co cụm, phòng ngự phản công.

Ngoài ra, Chủ tịch Somyot cũng thông cảm cho thất bại của đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2018. Đây là sân chơi nhà vô địch AFF Cup 2016 vắng bốn ngôi sao thi đấu tại nước ngoài. Do đó, việc các học trò của ông Rajevac dừng chân tại bán kết có thể được châm chước.

"Ông Rajevac hứa sẽ thay đổi lối chơi đội nhà ở Asian Cup 2019 vì sẽ có sự trở lại của nhiều tên tuổi. Khi đó, đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu rất khác. Mục tiêu chúng tôi đề ra cho HLV Rajevac là đưa "Voi chiến" vào vòng knock-out", Chủ tịch Somyot nói trên Fox Sports phiên bản Thái Lan.

Trước đó, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan miêu tả, việc đội nhà thua Malaysia vì luật bàn thắng sân khách cũng rất bình thường. Ông cho rằng, trong bóng đá thì thắng thua là điều bình thường. Sau hai lượt trận bán kết, Thái Lan và Malaysia hòa nhau 2-2.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuong-lai-nao-cho-doi-hlv-tuyen-thai-lan-post898543.html