Tương lai của Antonio Conte: Đến nơi ta thuộc về

Hơn một năm kể từ lần gần nhất Conte còn làm việc ở quê nhà, có nhiều thứ đã diễn ra. Nhưng một điều gần như chắc chắn, Conte sẽ tìm đường trở lại Italia. Dù là bằng cách gì đi chăng nữa.

Phát ngôn của “kẻ chuyên nghiệp”

Trong chương trình phỏng vấn mới nhất của Sky Italia, Conte bất ngờ bỏ ngỏ khả năng quay về Serie A khi được hỏi “Có cơ may nào ông dẫn dắt Inter, Milan hay Roma không?”.

Conte đã trả lời với một thái độ rõ ràng. Ông cho rằng một HLV chuyên nghiệp không bao giờ nói “Không bao giờ” bởi huấn luyện là một nghề áp lực và có xu hướng xê dịch.

Sau 18 tháng làm việc ở Chelsea, Conte đã vô địch Premier League và gặt hái cơ số thành tích. Nhưng nền tảng của thành công ấy luôn mang đậm dấu ấn những ngày tháng của Conte tại Italia. Ông áp dụng sơ đồ 3-4-2-1 đặc trưng của Catenaccio và mang phong cách thực dụng của người Italia vào sân cỏ nước Anh, tạo ra trào lưu bóng đá mới ở Premier League.

Thực ra, câu hỏi của Sky Sports không hề mang tính chất ngẫu nhiên. Vào mùa hè 2017, ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo Inter là… Conte, chứ không phải Luciano Spalletti. Inter đang duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa và phần nào đưa khán giả quay lại thời hoàng kim 7 năm về trước. Nhưng những nhà lãnh đạo ở đấy thừa hiểu, muốn đánh lớn thì phải có một nhà cầm quân giàu tham vọng trong tay.

Spalletti trước nay chỉ phù hợp với những CLB “hạng 2”, tức là những kẻ thách thức chứ không phải nhà vô địch thực thụ. Còn Conte đã chứng minh tầm ảnh hưởng của mình tại Juve, khi là chiến lược gia đầu tiên phá mốc 100 điểm tại Serie A. Nếu đi đường dài, Conte ắt là lựa chọn phù hợp hơn “gã đầu trọc”.

Trong khi đó, Milan mất định hướng dưới sự chỉ đạo của Montella dù đã đem về 13 tân binh trong mùa hè. Ngay cả Bonucci cũng đánh mất mình dưới triều đại của Montella. Và điều quan trọng nhất, là Conte đã trì hoãn gia hạn hợp đồng với Chelsea. Dường như, ông đang có những dự tính khác trên chặng đường sự nghiệp sắp tới.

“Bonucci đã phá rào, từ bỏ mọi vinh quang đang có để chuyển qua Milan. Ai cũng có thể ở trong trường hợp của Bonucci”, Conte nhấn mạnh trên sóng truyền hình.

HLV Antonio Conte cân nhắc khả năng quay lại Italia sau mùa giải thứ hai ở Chelsea.

Khát khao chinh phục

Conte có ham muốn chinh phạt nhiều trận địa. Ông thường tự đặt ra các thử thách cho bản thân và có thói quen “đẩy bản thân vào thế khó”. Khi bất ngờ chuyển qua dẫn dắt ĐT Italia vào năm 2014, Conte cho biết “Ông không thấy còn động lực ở Juve”. Họ đã vô địch Serie A quá nhiều nhưng không thể làm nên chuyện ở Champions League. Mà câu chuyện ở đấu trường châu Âu, dưới lăng kính của Conte, là lỗi của Ban lãnh đạo Juve.

“Juve ra Champions League giống như một thực khách có 10 euro trong ví nhưng lại bước vào nhà hàng có món rẻ nhất trên thực đơn là 100 euro. Không bột sao gột nên hồ”, Conte chia sẻ quan điểm. Trong thời gian dẫn dắt Juve, Conte không được giao đủ tiền mua sắm để làm dầy đội hình cho nhiều mặt trận và đó là lý do ông rời đi. Cuối tuần trước, Juve tổ chức họp cổ đông. Trong buổi họp, chủ tịch Agnelli đã nhắc lại câu chuyện của Conte và dành lời ngợi khen cho HLV đương nhiệm Allegri.

“Ông đã thực hiện một dự án mà người ngoài nhìn vào tưởng rằng không còn mục tiêu phấn đấu gì nữa. Ba năm, hai trận chung kết Champions League và ngân quỹ mua sắm không thay đổi, thậm chí đội bóng còn có lãi trên bàn giao dịch. Ông là đầu bếp giỏi vì ông là người biết xử lý các nguyên liệu có sẵn”, Agnelli bày tỏ quan điểm.

Agnelli khen Allegri cũng có nghĩa là đang ám chỉ “chê bai” Conte. Nói là chê thì hơi nặng nề, bởi vị chủ tịch đã từng có hành động tri ân Conte trên mạng xã hội facebook khi Conte tuyên bố rời Juve: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên nền móng mà cậu xây dựng ở đây”.

Nhưng Conte cũng nhận thức được, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy. Trong công việc, dưới vai trò chủ-tớ, ông chủ - người làm, ông đã không thể đáp ứng toàn vẹn các yêu cầu từ cấp trên đưa xuống. Trong khi Conte than phiền về ngân sách, thì Allegri cũng với ngần ấy con người và điều kiện tương đương, vừa vô địch Serie A vừa tiến sâu ở đấu trường châu lục.

Vì thế, lời trách móc của Agnelli có thể là động lực đủ lớn để Conte quay trở lại Italia và chinh phạt các thử thách mới. Ông dẫn dắt Italia khi đội tuyển đang khủng hoảng và sau đó nhấn chìm đế chế Tây Ban Nha tại EURO 2016. Ông tới Chelsea khi đội bóng này vừa trải qua binh biến khủng khiếp dưới thời Mourinho và chỉ sau 9 tháng, đưa Chelsea quay lại đỉnh cao nhất của Premier League. Conte tới Stamford Bridge với sứ mệnh đưa The Blues trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Sứ mệnh của ông tại Tây London đến đây xem như là kết thúc. Lúc này, Conte cần một thử thách tươi mới hoàn toàn. Việc Conte bỏ ngỏ khả năng quay lại Serie A, ắt cũng là điều dễ hiểu.

“Ở đó, có những đội bóng cần cách mạng. Họ cần mẫu HLV như Conte”, nhà báo James Horncastle của ESPN bình luận.

Đợi Conte chứng minh

Chưa một HLV nào trụ lại quá 3 mùa giải ở Stamford Bridge kể từ khi Abramovich lên cầm quyền. Thời gian tại vị trung bình của các HLV từng tới đây là 1 năm 9 tháng. Điều đặc biệt, là chưa một HLV nào rời đi theo dạng… từ chức. Tất cả đều nhận trát sa thải.

Sau 10 vòng, Chelsea mới có 19 điểm, kém đội đầu bảng Man City tới 9 điểm, tương đương 3 trận thắng. Nếu không thể bứt lên trong giai đoạn cuối năm, khả năng không bảo vệ thành công ngôi vương Premier League là viễn cảnh hiển hiện trước mắt Chelsea. Trong trường hợp điều này xảy ra, có 80% khả năng Conte mất việc theo tính toán của hệ thống dự báo SPI trên ESPN.

Azpilicueta đã đứng lên bảo vệ người thầy của mình. “Chúng tôi không muốn chứng kiến thêm một sự ra đi của HLV khác”, trung vệ người Tây Ban Nha trả lời Telegraph.

Conte lập tức đưa ra quan điểm. Ông nói rằng trong quá khứ, CLB thường đưa ra các quyết định sau 2 trận thua liên tiếp hay 3 trận liền không thắng. Nhưng cách làm như vậy không còn hợp thời bởi nó không mang đến sự ổn định cho đội bóng.

“Tôi sẽ khác những người tiền nhiệm của mình. Tôi ra đi hay ở lại cũng là do tôi đưa ra quyết định. Nếu tôi không còn là HLV Chelsea, đó cũng là vì tôi nộp đơn từ chức chứ chẳng ai có quyền sa thải tôi”, Conte gửi đi thông điệp. Conte chính là HLV có tỷ lệ cược mất việc cao thứ 5 ở Premier League, theo các nhà cái ở Anh.

Khải Huyền

Đơn Ca

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/tuong-lai-cua-antonio-conte-den-noi-ta-thuoc-ve-464535/