Tưởng không 'giao nhau' nhưng Ngọc Trinh và Phương Oanh 'Quỳnh búp bê' lại có nhiều điểm chung đến ngỡ ngàng

Nữ chính phim 'Quỳnh búp bê' và 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh có khá nhiều điểm tương đồng từ tuổi tác, vóc dáng đến con đường nghệ thuật.

Hiện tại, Phương Oanh và Ngọc Trinh đều là 2 người đẹp nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm của truyền thông cũng khán giả. Theo đó, Ngọc Trinh xây dựng hình ảnh và nổi lên bởi hình tượng một nữ người mẫu sexy, không ngại "cởi đồ" và khoe thân nóng bỏng.

Còn Phương Oanh lại là "hiện tượng" khi đảm nhiệm vai nữ chính bộ phim truyền hình "Quỳnh búp bê" đang gây sốt cộng đồng mạng trong thời gian gần đây. Thế nhưng, điều mà khán giả rất bất ngờ là họ lại có khá nhiều điểm chung đến ngỡ ngàng.

Tương đồng về năm sinh, số đo hình thể

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khổ, có 4 anh chị em tại Trà Vinh. Cụ thể, người đẹp sinh năm 1989 từng chia sẻ cô không thể quên được quãng thời gian nghèo khổ phải đi bán vé số để phụ giúp gia đình khi mẹ qua đời.

Ngọc Trinh sở hữu thân hình rất quyến rũ và nóng bỏng. Ảnh: Internet

Khi học hết lớp 9, Ngọc Trinh xin gia đình lên TP.HCM để tìm cơ hội đổi đời. Thời điểm đó, cô đã gặp được "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp và được anh giúp đỡ trở thành người mẫu "hot" nhất nhì showbiz Việt với hình tượng "nữ hoàng nội y".

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, từ một cô gái đen nhẻm, nhà quê, Ngọc Trinh dần "lột xác" nóng bỏng, làn da trắng ngần cùng số đo hình thể đáng mơ ước 85-58-92 cm cùng số đo chiều cao là 1m70.

Về phần Phương Oanh, cô cũng sinh năm 1989 và sinh trưởng trong một gia đình khá giả, có 4 anh chị em tại Hà Nam. Khi còn nhỏ, người đẹp được bố mẹ cưng chiều, yêu thương hết mực. Sau khi tốt nghiệp THPT, Phương Oanh thi đỗ đại học và lên Hà Nội sinh sống.

Vóc dáng của Phương Oanh khá tương đồng với Ngọc Trinh. Ảnh: Internet

Trong thời gian đi học, người đẹp cũng thường xuyên hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu. Do vậy, Phương Oanh cũng có số đo hình thể không thua kém gì Ngọc Trinh với cao 1m70, số đo 3 vòng lần lượt là: 84-62-92 cm.

"Gà cưng" của Venus

Không quá lời khi nói, việc trở thành người mẫu độc quyền của công ty Venus cũng như sự dẫn dắt của "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp đã giúp Ngọc Trinh nổi tiếng như ngày hôm nay. Những ngày mới vào nghề, Ngọc Trinh chỉ được diễn ở những sân khấu nhỏ như hội chợ.

Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực hết mình, cô đã được góp mặt ở những sàn diễn thời trang nổi tiếng và chuyên nghiệp hơn. Kể từ đó, tên tuổi của Ngọc Trinh cũng nổi lên "như diều gặp gió". Hiện tại, dù vẫn ở thời điểm "đỉnh cao" nhưng Ngọc Trinh cũng không có ý định hoạt động đơn lẻ mà vẫn gắn bó với Venus.

Ngọc Trinh và "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp rất thân thiết, thậm chí còn từng có tin đồn họ là một cặp. Ảnh: Internet

Ít ai biết, thời chưa đẩy mạnh diễn viên, Phương Oanh cũng là một trong những người mẫu độc quyền của công ty Venus, trụ sở phía Bắc. Thế nhưng, con đường người mẫu dường khi không mỉm cười với cô khi hoạt động nhiều năm mà vẫn rất ít người quan tâm.

Sau đó, Phương Oanh bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất và bắt đầu gây ấn tượng trong một số vai diễn nhỏ trong các phim như: Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin...

Phải đến 2 vai diễn chính trong phim "Lặng yên dưới vực sâu" và "Ngược chiều nước mắt", Phương Oanh mới thực sự bật lên và gây chú ý với khán giả. Đến năm 2018, Phương Oanh trở thành một "hiện tượng" khi đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim "Quỳnh búp bê".

Phương Oanh thời điểm còn là người mẫu độc quyền cho Venus. Ảnh: Internet

Và cũng bắt đầu từ đây, tên tuổi của cô bắt đầu "phủ sóng" từ Bắc vào Nam. Đồng thời, người đẹp cũng nhận được nhiều show diễn và xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Hiện tại, Phương Oanh đang là diễn viên tự do và không chịu sự quản lý của bất kỳ ai.

Không may mắn khi tham gia các cuộc thi nhan sắc

Khi chưa nổi tiếng, Ngọc Trinh từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và người mẫu. Trong số đó, Ngọc Trinh từng đạt giải: "Siêu mẫu ăn ảnh" tại cuộc thi "Siêu mẫu Việt Nam 2005", "Người đẹp mặc áo dạ hội đẹp nhất" tại "Hoa hậu Trang sức Việt Nam".

Ngọc Trinh từng không may mắn khi tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau cuộc thi "Hoa hậu Trang sức Việt Nam", người đẹp lại bị thu hổi danh hiệu với lý do chưa hoàn thành đầy đủ hồ sơ dự thi dù được nhắc nhở nhiều lần. Đồng thời cô còn phải bồi thường số tiền khá lớn là 14 triệu đồng. Sự việc này cũng từng gây xôn xao dư luận trong thời gian dài.

Còn, Phương Oanh cũng từng thử sức với cuộc thi "Nữ hoàng Trang sức" nhưng lại không nhận được bất kỳ giải thưởng nào dù có lợi thế về vóc dáng. Kể từ đó, người đẹp chuyên tâm tập luyện kỹ năng diễn suất thay vì "mơ mộng" trở thành hoa hậu như trước đây.

Có chung "gu" đàn ông lớn tuổi, giàu có

Nổi tiếng là một người đẹp thẳng thắn, Ngọc Trinh từng gây xôn xao dư luận khi chia sẻ bạn trai của cô phải từ 45 tuổi trở lên và có tài sản nhiều hơn cô. Theo đó, Ngọc Trinh cho rằng đàn ông lớn tuổi thì rất chưng chạc, có điều kiện nên sẽ mang lại cảm giác an toàn cho cô.

Còn Phương Oanh cũng từng trải qua 2 mối tình với đại gia. Ngoài ra, "gu" bạn trai của nữ chính "Quỳnh búp bê" cũng rất giống Ngọc Trinh. Đều là người có tiền tại, địa vị, song cô nhấn mạnh tiền bạc không phải tất cả mà là sự chín chắn, từng trải và có tài năng mới là thứ cô trân trọng.

Cũng giống như Ngọc Trinh, Phương Oanh cũng thích những người đàn ông lớn tuổi, chín chắn và từng trải để làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Ảnh: Internet

Tuấn Kiệt (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/tuong-khong-giao-nhau-nhung-ngoc-trinh-va-phuong-oanh-quynh-bup-be-lai-co-nhieu-diem-chung-den-ngo-ngang-c18a302309.html