Tướng Khalifa Haftar của lực lượng Quân đội Quốc gia Libya tự xưng từ chối ngừng bắn

Ngày 22/5, một quan chức Điện Elysee cho hay, nhà độc tài Libya Khalifa Haftar đã bác bỏ một cuộc ngừng bắn do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu trong cuộc gặp tại Paris.

Phủ Tổng thống Pháp: Nhà độc tài Haftar của Libya từ chối ngừng bắn. (Nguồn: AFP)

Theo quan chức giấu tên này, ông Haftar cho rằng, điều kiện tạm ngừng chiến "chưa được đáp ứng", nhưng thừa nhận rằng, một "cuộc đối thoại chính trị" là cần thiết nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc với đối thủ là Thủ tướng Fayez al-Sarraj.

Trong khi đó, cùng ngày, người đứng đầu Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA), được cộng đồng quốc tế công nhận, Thủ tướng Fayez al-Sarraj khẳng định, lệnh ngừng bắn ở Libya sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự rút lui của những "kẻ xâm lược", ám chỉ lực lượng Quân đội Quốc gia Libya tự xưng (LNA) dưới sự lãnh đạo của Tướng Khalifa Haftar.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng GNA cho biết, bên lề chuyến thăm Tunis, Thủ tướng al-Sarraj trong một cuộc họp với các đại sứ của các nước Arab, châu Phi và châu Âu đã yêu cầu được "nói lên sự thật và tố cáo kẻ xâm lược".

Ông al-Sarraj nhấn mạnh: "Lời kêu gọi ngừng bắn chỉ có thể được thực hiện khi những kẻ xâm lược rút quân”.

Hơn 6 tuần sau khi bắt đầu cuộc tấn công vào Tripoli, LNA đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của lực lượng GNA. Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới công bố hôm 20/5, kể từ khi nổ ra vào ngày 4/4, cuộc giao tranh đã khiến 510 người chết và 2.467 người bị thương.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Libya Ghassan Salame hôm 21/5 đã cảnh báo rằng, "cuộc chiến sẽ kéo dài và đẫm máu" và "có thể dẫn đến sự chia cắt vĩnh viễn đối với đất nước Libya".

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tuong-khalifa-haftar-cua-luc-luong-quan-doi-quoc-gia-libya-tu-xung-tu-choi-ngung-ban-94621.html