Tướng John Hyten trở thành quan chức quân sự cao cấp thứ 2 của Mỹ

Nếu được phê chuẩn, ông John Hyten sẽ kế nhiệm Tướng Không quân Paul Selva mùa Hè này để trở thành quan chức quân sự cao cấp thứ 2 tại Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tướng Không quân John Hyten. (Nguồn: AP)

Tướng Không quân John Hyten. (Nguồn: AP)

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 9/4 cho biết Tướng Không quân John Hyten được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS).

Nếu được phê chuẩn, ông Hyten sẽ kế nhiệm Tướng Không quân Paul Selva mùa Hè này để trở thành quan chức quân sự cao cấp thứ 2 tại Bộ Quốc phòng.

Ông Hyten hiện giữ chức Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược, một bộ chỉ huy kiểm soát lực lượng hạt nhân của Mỹ.

Trước đây, tướng 60 tuổi này từng giữ chức Tư lệnh Bộ chỉ huy Không quân.

Trong một thông báo bổ nhiệm tướng Hyten, Lầu Năm Góc cũng cho biết tướng Mark Milley chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch JCS.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 12/2019 cho biết ông ủng hộ ông Milley kế nhiệm đương kim Chủ tịch JCS, Joseph Dunford.

Nhiệm kỳ của ông Dunford dự kiến kết thúc vào tháng 10/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tuong-john-hyten-tro-thanh-quan-chuc-quan-su-cao-cap-thu-2-cua-my/563468.vnp