Tướng Iran tuyên bố đáp trả mọi hành động của kẻ thù

Người đứng đầu lực lượng Vệ binh Cách mạng, tướng Hossein Salami, tuyên bố Iran sẵn sàng 'đáp trả mọi hành động của kẻ thù' trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng.

Hôm 3/1 cũng là ngày kỷ niệm một năm quân Mỹ sát hại tướng Qassem Soleimani, chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran, trong một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái ở thành phố Baghdad.

“Chúng ta ở đây hôm nay để đánh giá và đảm bảo khả năng quân sự biển mạnh mẽ, cũng là để chống lại những kẻ thù khoe mẽ và hăm dọa chúng ta”, trang web chính thức của Vệ binh Cách mạng Sepah News dẫn lời tướng Salami.

“Chúng ta sẽ đáp trả dứt khoát và mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động nào mà kẻ thù thực hiện để chống lại chúng ta”, tướng Salami tuyên bố trong chuyến thăm đảo Abu Musa ngày 3/1.

 Người biểu tình tại Iran đốt quốc kỳ Mỹ trên đường phố. Ảnh: Getty.

Người biểu tình tại Iran đốt quốc kỳ Mỹ trên đường phố. Ảnh: Getty.

Trong chuyến thăm, tướng Hossein Salami cùng đô đốc Alizera Tangsiri, chỉ huy hải quân của Vệ binh Cách mạng, thị sát các nhóm binh sĩ đóng quân tại đảo Abu Musa.

Đảo Abu Musa và hai đảo Greater, Lesser Tunb đều nằm trong vùng Vịnh, gần lối vào eo biển chiến lược Hormuz. Khu vực này là điểm trung chuyển của khoảng một phần năm trữ lượng dầu trên thế giới. Hiện các hòn đảo đều do Iran kiểm soát song lại bị Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố chủ quyền.

Hôm 25/12/2020, hãng tin ISNA của Iran đưa tin chỉ huy hải quân của Vệ binh Cách mạng đã đến thăm hai hòn đảo khác mà UAE tuyên bố chủ quyền. Trong chuyến thăm, chỉ huy nhấn mạnh tầm quan trọng của “khả năng chiến đấu và nhận thức” trong lực lượng đồn trú.

Lễ tưởng nhớ tướng tướng Soleimani được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Gần đây, hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay qua khu vực vùng Vịnh.

Hôm 2/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc Israel đang ngụy tạo lý do chính đáng để Washington tấn công Iran khi nước này tưởng niệm một năm ngày tướng Soleimani bị ám sát.

Ông Zarif cho biết Iran có các tin tình báo từ Iraq cho thấy "đặc vụ Israel" đang dàn dựng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Mỹ.

Hành động này nhằm "bẫy" Tổng thống Donald Trump xung đột với Iran. Đồng thời, nó cũng nhằm ngăn ông Joe Biden cứu vãn Hiệp định hạt nhân năm 2015, theo AP.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuong-iran-tuyen-bo-dap-tra-moi-hanh-dong-cua-ke-thu-post1169533.html