Tướng Iran thiệt mạng ở Iraq: Cáo buộc bàn tay Mỹ?

Thiếu tướng Iran chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds đã thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa ở gần sân bay Baghdad, Iraq.

Thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran, người đứng đầu Lực lượng Quds và chỉ huy dân quân Shia - Iraq Abu Mahdi al-Muhandis đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào đoàn xe của họ tại sân bay Baghdad, Iraq.

Thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa.

Thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa.

Vụ tấn công xảy ra khi 7 quả pháo phản lực (rocket) được phóng vào khu vực sân bay quốc tế Baghdad ngày 3/1. 4 quả đạn bắn trúng một căn cứ quân đội Iraq, số còn lại rơi rải rác quanh sân bay, làm hai ô-tô phát nổ và buộc sân bay phải đóng cửa. Nhà chức trách thông báo cuộc tập kích sử dụng pháo phản lực Katyusha.

Ahmed al-Assadi, phát ngôn viên Lực lượng Tổng động viên Iraq (PMU), nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tuyên bố: "Kẻ thù Mỹ và Israel chịu trách nhiệm về cái chết của tướng Qassem Soleimani và chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis".

Reuters dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết, quân đội Mỹ đứng sau vụ tấn công. Các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch thực hiện ở Baghdad nhằm vào 2 mục tiêu liên quan đến Iran.

Hiện trường một quả tên lửa ở sân bay Baghdad. Ảnh: Twitter

Lực lượng quân sự Hashing al-Shaabi của Iraq cũng cho biết Mỹ chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Một số quan chức giấu tên nói rằng các mục tiêu đã được xác định trước.

Vụ việc có thể sẽ là quả pháo đầu tiên dẫn tới căng thẳng Mỹ- Iran leo thang, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ cáo buộc Iran hậu thuẫn những người biểu tình tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Iraq.

Sân bay Baghdad nơi diễn ra vụ tấn công tên lửa khiến 2 tướng lĩnh Iran thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết hôm 2/1 rằng, Mỹ nhận thấy các dấu hiệu về khả năng Iran hoặc các lực lượng ủng hộ có thể đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công bổ sung, cảnh báo Mỹ có thể sẽ buộc phải hành động phủ đầu để bảo vệ cuộc sống của người dân Mỹ.

"Có một số dấu hiệu cho thấy họ có thể lên kế hoạch cho các cuộc tấn công bổ sung, điều đó không có gì mới ... chúng tôi đã thấy điều này trong hai hoặc ba tháng nay.

Nếu điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ hành động. Nếu chúng ta nhận được lời cảnh báo tấn công hoặc một kiểu chỉ điểm nào đó thì chúng ta sẽ có hành động phủ đầu để bảo vệ lực lượng Mỹ cũng như bảo vệ cuộc sống của người dân Mỹ" - Bộ trưởng Esper nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc mà không cung cấp bằng chứng hoặc chi tiết về đánh giá của Mỹ.

Những người biểu tình ở Iraq bị cáo buộc là được Iran hậu thuẫn đã ném đá vào trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq trong hai ngày. Sau khi Mỹ đưa thêm lính ở khu vực, thực hiện các biện pháp bắn hơi cay, những người biểu tình này đã rút lui.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran dàn dựng bạo lực và biểu tình tại Iraq. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ trả đũa Iran nhưng vẫn khẳng định, ông không hề muốn chiến tranh.

Sau các tuyên bố từ Washington, Iran đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi chỉ trích các quan chức Mỹ đã táo bạo đổ lỗi cho Iran tạo ra biểu tình ở Iraq trong khi rõ ràng là cuộc biểu tình đang lên án Mỹ thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Hôm 29/12/2019, Mỹ đã tấn công vào các căn cứ của nhóm Kataib Hezbollah do Tehran hậu thuẫn. Washington cho biết 25 người đã thiệt mạng và nhằm trả đũa các vụ tấn công bằng tên lửa đã giết chết một nhà thầu Mỹ ở miền bắc Iraq tuần trước. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley cho biết đã có một chiến dịch được duy trì bởi lực lượng Kataib Hezbollah chống lại nhân viên Mỹ kể từ ít nhất là tháng 10/2019. Do đó, họ đã triển khai cuộc tấn công tên lửa ở miền bắc Iraq để tiêu diệt nhóm này.

Hôm 1/1/2020, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào lực lượng dân quân đồng minh Iran ở Iraq, đổ lỗi Mỹ gây bạo lực ở nước láng giềng của Iran.

Sau vụ tấn công tên lửa khiến tướng Iran thiệt mạng, "cuộc chiến trong bóng tối" giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu lộ diện và có thể sẽ là một cú leo thang mới trên khắp Trung Đông.

Thiếu tướng Soleimani là một trong những lãnh đạo quân sự được trọng vọng nhất ở Iran và là một trong những người quyền lực, bí ẩn nhất Trung Đông. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ca ngợi Soleimani là "liệt sĩ sống" và đóng vai trò chủ chốt ở Iraq sau khi Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003 trong việc huy động lực lượng dân quân và gây dựng ảnh hưởng của Iran.

Trong khi đó, Al-Muhandis là phó chỉ huy của Lực lượng Huy động phổ biến thuộc Lực lượng Vũ trang Iraq. Lực lượng này bị Mỹ quy trách nhiệm cho cuộc bao vây Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hồi đầu tuần này.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tuong-iran-thiet-mang-o-iraq-cao-buoc-ban-tay-my-3394507/