Tướng Iran lên tiếng đe dọa Arab Saudi và UAE

Căng thẳng giữa Tehran và các nước láng giềng Ả Rập đã leo thang trong tuần này sau khi các quan chức Iran cáo buộc Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), cũng như Mỹ và Israel, chịu trách nhiệm cho vụ khủng bố tại thành phố Ahvaz hôm 22/9.

Phó chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - ông Hossein Salami, đã cảnh báo Riyadh và Abu Dhabi không nên vượt qua "lằn ranh đỏ" của Tehran.

"Nếu các người vượt qua đường đỏ của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều ngược lại. Các người biết cơn thịnh nộ mà Iran có thể tạo ra", ông Salami tuyên bố.

"Hãy ngừng tạo ra các âm mưu và căng thẳng. Các người không phải là bất khả chiến bại. Các người đang ngồi trong một ngôi nhà kính và không thể chống trả lại sự trả thù của Iran. Chúng tôi đã cho thấy sự tự kiềm chế", Thiếu tướng Salami nói thêm.

Phó chỉ huy cũng yêu cầu Mỹ phải "ngừng hỗ trợ những kẻ khủng bố" và cảnh báo rằng Washington sẽ phải "trả giá" nếu tiếp tục.

Những lời cảnh báo của Thiếu tướng Salami theo sau những lời cáo buộc của Đại giáo chủ Iran Ayatollah Seeyed Ali Khamenei hai nước Arab Saudi và UAE tài trợ cho các phần tử khủng bố thực hiện vụ tấn công đẫm máu tại Ahvaz, khiến 25 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương.

Nhà lãnh tụ Khamenei mô tả cuộc khủng bố là "sự tiếp nối của các âm mưu do các nước trong khu vực đồng thời là những con rối của Mỹ".

Cơ quan tình báo Iran đã xác định và bắt giữ khoảng 22 cá nhân được cho là có liên quan đến âm mưu khủng bố.

Vào ngày 22/9, 5 phần tử khủng bố đã nổ súng vào các quân nhân và người dân đang tham gia cuộc diễu hành tại thành phố Ahvaz. Ngay sau đó, Phong trào Dân chủ Ái Quốc Ả Rập - nhóm vũ trang có liên hệ với Arab Saudi, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tuong-iran-len-tieng-de-doa-arab-saudi-va-uae-127723.html