Tướng Iran kêu gọi chống 'đường lối quân phiệt' của Mỹ

Ngày 15/10, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Amir Khatami khẳng định cần phải hành động chống lại những đường lối, chính sách đậm tính quân phiệt của Mỹ, nếu không, có thể sẽ xuất hiện những 'Hitler mới'.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Amir Khatami

Tướng Khatami nói: "Nếu không đẩy lùi những đường lối, chính sách mang đậm chất xã hội đen của Hoa Kỳ, chúng ta sẽ phải chứng kiến sự xuất hiện của những Hitler mới". Ông nhấn mạnh rằng "Iran đã chứng minh sự tuân thủ các thỏa thuận quốc tế, nhưng Washington không hài lòng với vị trí độc lập của Tehran nên đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Iran, thậm chí ngăn chặn cả việc nhập khẩu thuốc chữa bệnh".

Theo Bộ trưởng Khatami, "Iran đã bày tỏ mong muốn giải quyết các vấn đề liên quan đến sự gia tăng của công nghệ hạt nhân", trong khi Mỹ "chà đạp thô bạo lên các hiệp ước quốc tế". "Thế giới phải có những biện pháp thích đáng để chống lại", ông nói thêm.

Vào tháng 5/2018, Hoa Kỳ đã thông báo việc Washington rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) - một thỏa thuận hạn chế sự phát triển hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các biện pháp hạn chế đơn phương do Mỹ và EU áp đặt. Một phần của lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, bao gồm các hạn chế về xuất khẩu dược phẩm sang Iran, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 7/8/2018.

Vào ngày 3/10, Tòa án Tư pháp Quốc tế đã thông báo quyết định của mình, thỏa mãn một phần những kiến nghị của Iran để đưa ra các biện pháp tạm thời chống lại Hoa Kỳ trong thời gian xét xử giữa hai nước. Theo quyết định, Washington cần phải dỡ bỏ bất kỳ trở ngại nào đối với việc xuất khẩu tự do sang Iran thuốc và các vật phẩm y tế, thực phẩm và nông sản, cũng như phụ tùng, thiết bị và các dịch vụ liên quan cần thiết cho sự an toàn của hàng không dân dụng.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tuong-iran-keu-goi-chong-duong-loi-quan-phiet-cua-my-517959.html