Tướng Iran dùng uy lực của tên lửa để 'vỗ mặt' Mỹ

Phó Chánh văn phòng Điều phối Chuẩn Đô đốc Sayyari, người đứng đầu cuộc cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyed Ali Khamenei, nhận xét rằng khả năng phòng thủ và tên lửa của Iran sẽ không bao giờ bị đàm phán.

Tên lửa Iran.

Tên lửa Iran.

Tướng Sayyari nói với hãng thông tấn TASnim rằng những lời nói của Lãnh đạo tối cao về việc không thể đàm phán về khả năng phòng thủ và tên lửa của Iran là rất rõ ràng.

Chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng sức mạnh phòng thủ và tên lửa của Iran là hoàn toàn không thể thương lượng, ông tướng nhấn mạnh, nói thêm: Những người châu Âu có thể có nhiều mong muốn và ước mơ, nhưng chúng tôi sẽ không để họ đạt được giấc mơ đàm phán tên lửa với Iran .

Chỉ huy cũng bác bỏ mọi khả năng đàm phán với Mỹ, so sánh chúng với chất độc gây chết người.

Trong các bình luận tháng trước, Ayatollah Khamenei đã bác bỏ một cách rõ ràng ý tưởng đàm phán với Mỹ, nói rằng, đàm phán là một loại thuốc độc. "Chừng nào Mỹ còn tiếp tục như hiện tại - cuộc đàm phán của chúng tôi với Mỹ là độc hại, thậm chí còn hơn thế".

Vào Chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Mỹ sẽ sẵn sàng nói chuyện với Iran khi nước này bắt đầu cư xử "như một quốc gia bình thường". Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc ông Pompeo "chơi chữ" và nói rằng một sự thay đổi trong cách ứng xử, và không chỉ là lời nói hoa mỹ là cần thiết cho "bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra".

Văn Giang (Theo Sputnik)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tuong-iran-dung-uy-luc-cua-ten-lua-de-vo-mat-my-985073.html