Tướng Hungary nói về những khó khăn khi thay thế T-72 bằng Leopard 2

Nhiều quốc gia Đông Âu thuộc khối Warsaw cũ đã lựa chọn thay thế xe tăng T-72 của Liên Xô bằng Leopard 2 do Đức sản xuất.

Quân đội Hungary đã nhận được những chiếc xe tăng Leopard 2 đầu tiên - chúng sẽ thay thế T-72 của Liên Xô trong lực lượng mặt đất. Theo giới quân sự, việc chuyển đổi sang một loại xe tăng mới gây ra rất nhiều vấn đề - bắt đầu từ việc Leopard không phù hợp với các nhà chứa được chế tạo cho T-72.

"Đường đến sân tập, nơi huấn luyện của các đơn vị đi qua một đường hầm dưới cầu. Leopard không thể đi đến đó, cần phải cho xe tăng đi đường vòng qua cầu vượt, từng chiếc một, vì cây cầu không được thiết kế cho tải trọng 80 tấn", Voennoye Obozreniye trích lời chỉ huy lữ đoàn 25 - tướng Lerinci Gabor.

"T-72 và Leopard 2 là đại diện của các trường phái chế tạo xe tăng khác nhau - Nga và Đức. Chúng có rất nhiều khác biệt. Ví dụ như Leopard có hộp số tự động và nạp đạn thủ công, trong khi T-72 thì ngược lại. Bạn phải làm quen với tất cả những điều này", vị tướng nói tiếp.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức chế tạo. Ảnh: Topwar.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức chế tạo. Ảnh: Topwar.

Tuy nhiên vấn đề chính của Quân đội Hungary không phải là việc xây dựng lại đường xá và cơ sở hậu cần, hay thậm chí là thêm lính nạp đạn thủ công cho xe tăng Đức, mà là việc thiếu nhân lực đủ trình độ để phục vụ những chiếc Leopard 2.

“Việc đào tạo các kỹ thuật viên sẽ mất nhiều năm - họ phải có khả năng sử dụng các công nghệ máy tính được gắn trong xe tăng Đức”, chỉ huy lữ đoàn phàn nàn. Theo ông, T-72 cũng phải được giữ lại trong quân đội - bạn chỉ cần thỏa thuận với các đồng nghiệp Séc và Ba Lan về việc cung cấp phụ tùng thay thế.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tuong-hungary-noi-ve-nhung-kho-khan-khi-thay-the-t-72-bang-leopard-2/20201118041904221