Tướng Haftar ra 'tối hậu thư' cho Thổ Nhĩ Kỳ rời khỏi Libya

Tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya, Nguyên soái Khalifa Haftar, tuyên bố lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ 'ra đi trong hòa bình' hoặc sẽ bị loại khỏi Libya bằng vũ lực, tờ Al Ahram của Ai Cập đưa tin.

Phát biểu ngày 24/12 nhân kỷ niệm 69 năm ngày Libya độc lập, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya, tướng Haftar nói “nền độc lập không có giá trị chừng nào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ còn chiếm đóng các vùng của đất nước chúng tôi”, từ đó kêu gọi lực lượng này rời đi trong hòa bình hoặc bị đánh bật bằng vũ lực.

Tướng Haftar nhấn mạnh "Không có hòa bình nào dưới cái bóng của thực dân và với sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên đất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực để giành hòa bình bằng bàn tay và ý chí tự do của mình".

Trong khi theo tờ Ahval của Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố của tướng của Haftar được đưa ra sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần quyết định kéo dài thời gian triển khai quân đội nước này ở Libya thêm 18 tháng.

Tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya, Nguyên soái Khalifa Haftar. Ảnh: Abdullah Doma/AFP/ Getty.

Tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya, Nguyên soái Khalifa Haftar. Ảnh: Abdullah Doma/AFP/ Getty.

Một thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian được ký vào tháng 10 dự kiến sự ra đi của các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê trong thời gian ba tháng.

Cũng trong ngày 24/12, trong một thông cáo chúc mừng ngày Quốc khánh Libya, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) kêu gọi các bên tại Libya tuân thủ lệnh ngừng bắn toàn diện, tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin và tôn trọng lộ trình chính trị dẫn đến bầu cử quốc gia vào tháng 12/2021.

Tuyên bố cũng kêu gọi người Libya “củng cố các nỗ lực của họ và thực hiện các bước can đảm hướng tới hòa giải dân tộc và hướng tới một tương lai tươi sáng cho tất cả người dân Libya được sống trong hòa bình và thịnh vượng”; đồng thời khẳng định, UNSMIL cam kết hỗ trợ đầy đủ người dân Libya xây dựng thống nhất đất nước.

Phái bộ sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các bên để bảo vệ người dân Libya và các nguồn tài nguyên của Libya, hiện thực hóa tính hợp pháp dân chủ của các thể chế quốc gia của mình; khôi phục chủ quyền đất nước và chấm dứt sự can thiệp của nước ngoài, thông cáo của UNSMIL viết.

Huy Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/tuong-haftar-ra-toi-hau-thu-cho-tho-nhi-ky-roi-khoi-libya-99494.html