Tường đổ đè bé trai 3 tuổi tử vong

Gió lốc kèm mưa lớn khiến bức tường nhà bếp cao gần 4 m của một hộ gia đình ở Thanh Hóa bất ngờ đổ sập. Vụ việc làm bé trai 3 tuổi tử vong.

Chiều 14/6, chị Trần Thị Cúc (31 tuổi, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đi gặt lúa ngoài đồng về. Do mưa lớn khiến quần áo bị ướt nên người phụ nữ 31 tuổi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Thấy mẹ, bé L.T.D. (3 tuổi, người địa phương) chạy ra. Đúng lúc đó, bức tường ở khu vực bếp bất ngờ đổ sập đè lên 2 mẹ con chị Cúc.

Phát hiện vụ việc, người dân đến đưa hai nạn nhân ra ngoài nhưng bé trai 3 tuổi đã tử vong, còn người mẹ nhập viện cấp cứu vì dập nát 3 ngón tay.

"Nghe hét lớn kèm tiếng động, mọi người chạy sang thì một đống gạch đá đã vùi lấp 2 người. Lúc đào bới đống đổ nát, bé D. đã tử vong”, người thân nạn nhân kể.

Bà Nguyễn Thị Huế, Chủ tịch UBND xã Thành Hưng, cho biết bức tường đổ sập cao gần 4 m. Đây là khu vực nấu ăn của gia đình nạn nhân, căn bếp rộng hơn 20 m2.

Nguyên nhân chính của vụ việc được xác định do dông lốc gây ra.

 Xã Thành Hưng (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, chấm xanh). Ảnh: Google Maps.

Xã Thành Hưng (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, chấm xanh). Ảnh: Google Maps.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuong-do-de-be-trai-3-tuoi-tu-vong-post1095870.html