Tượng đầu Pharaoh vừa bán giá 6 triệu USD gây tranh cãi

Cả người mua và người bán đề giấu danh tính.

Mặc dù không có nguồn gốc hay vẻ ngoài đặc biệt lại bị tranh chấp ngoại giao suốt thời gian qua, một bức tượng điêu khác mô tả phần đầu của Pharaoh Tutankhamun đã được bán đấu giá tới xấp xỉ 6 triệu USD tại London.

Bức tượng điêu khắc đầu Pharaoh Tutankhamun vừa được bán đấu giá

Bức tượng điêu khắc đầu Pharaoh Tutankhamun vừa được bán đấu giá

Cả người mua và người bán đề giấu danh tính.

Đây là một ngày đen tối trong lịch sử khảo cổ học, Zahi Hawass, cựu bộ trưởng cổ vật của Ai Cập cho biết. Ông cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy bức tượng được đưa ra khỏi Ai Cập một cách hợp pháp.

Bức tượng được làm bằng đá thạch anh, được cho rằng bị lấy đi từ đền Karnak vào khoảng năm 1970.

Tuy nhiên, phía nhà đấu giả phủ nhận điều này và cho biết tác phẩm điêu khắc này thuộc sở hữu của Hoàng tử Wilhelm trong khoảng thời gian từ 1960-1970. Tuy nhiên, con cháu của ông đã phủ nhận điều này.

Đại sứ quán Ai Cập từng đến Anh để phản đối việc đấu giá món hàng này. Ai Cập cho biết có thể sẽ kiện ra tòa ở UNESCO trong nỗ lực đưa bức tượng hồi hương về Ai Cập.

Phía Ai Cập cho biết bức tượng được bán cho một người giàu có nào đó chỉ có thể để trong một góc nhà còn nếu được đưa về Ai Cập, nó sẽ được trưng bày cho cả thế giới xem.

Anh Minh (Theo Live Science)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/bi-an-khoa-hoc/tuong-dau-pharaoh-vua-ban-gia-6-trieu-usd-gay-tranh-cai-3383274/