Tượng đài Ronaldinho một thời và đoạn kết buồn sau khi giải nghệ: Cháy túi vì thói ăn chơi vô độ

Trước khi giải nghệ vào năm 2015, tài sản của Ronaldinho được ước tính vào khoảng 80-90 triệu bảng. Tới cuối năm 2018, Ronaldinho tuyên bố vỡ nợ.

Ronaldinho thường xuyên tiệc tùng với các mỹ nữ.

Ronaldinho thường xuyên tiệc tùng với các mỹ nữ.

Ronaldinho là một trong những nỗi tiếc nuối của bóng đá thế giới khi đỉnh cao sự nghiệp của anh kết thúc trước tuổi 30. Ronaldinho khẳng định tài năng ở Barcelona, từng giành danh hiệu Quả bóng vàng thế giới. Hè 2008, anh rời Barca gia nhập AC Milan và đỉnh cao mãi mãi dừng lại ở tuổi 28. Lý do lớn nhất khiến Ronaldinho trượt dốc bởi lối sống sa đọa. Anh nghiện rượu, thường xuyên tiệc tùng và gắn với những mối tình "một đêm".

Sáng 5/3, Ronaldinho gặp rắc rối vì dùng hộ chiếu giả ở Paraguay. Sau khi giải nghệ, Ronaldinho gặp khó khăn trong cuộc sống. Anh đang không có hộ chiếu Brazil vì án phạt năm 2018. Khi đó, "Rô vẩu" xây dựng trái phép bến tàu tại Lake Guaiba. Cựu tiền đạo Barca bị phạt 8,5 triệu euro, nhưng không có tiền trả nên bị cấm xuất cảnh.

Trước đó, vào năm 2018, sau Ronaldinho "cháy túi" vì lối ăn chơi vô độ, các công tố viên đã phong tỏa toàn bộ tài sản trong nhà của anh.

"Cháy túi" nghĩa là Ronaldinho không còn một chút tiền mặt nào. Tiền dành dụm trong ngân hàng cũng chỉ còn đúng 5 bảng (150.000 VNĐ), không đủ cho một khoản nợ trả góp.

Vì thế nên 2 chiếc BMW và một chiếc Mercedes-Benz của Ronaldinho chính thức thuộc về ngân hàng. Một bức tranh của danh họa Andre Berardo mà Ronaldinho từng đấu giá thành công cũng bị mang đi.

Chưa dừng lại ở đó, Bộ môi trường Brazil tố cáo anh trai của Ronaldinho, Assis Moreira và học viện do chính cựu danh thủ này dựng lên để giúp trẻ em nghèo, dính líu đến vụ sử dụng tài nguyên công cộng trái phép vào năm 2013.

Cụ thể, họ tự ý chặt phá rừng, đem tài nguyên đi tiêu thụ một cách bất hợp pháp. Ronaldinho phải trả 1,75 triệu bảng cho anh trai.

Mùa hè 2019, ngân hàng xác nhận Ronaldinho hiện sở hữu 57 thứ tải sản có giá trị nhưng chưa thể quy đổi thành tiền để trả nợ. Khoản tiền 1,75 triệu bảng Ronaldinho không thể trả, từ năm 2013 đã tăng lên thành 2 triệu bảng và có nguy cơ trở thành nợ xấu.

Tệ hơn, chính Ronaldinho hiện cũng chưa thể trả được những khoản nợ cá nhân, bao gồm đủ các loại thuế khác nhau. Số nợ này rơi vào khoảng 1,69 triệu bảng, theo Folha de Sao Paulo.

Thói tiêu xài hoang phí khiến khối tài sản của Ronaldinho nhanh chóng bốc hơi.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tuong-dai-ronaldinho-mot-thoi-va-doan-ket-buon-sau-khi-giai-nghe-chay-tui-vi-thoi-an-choi-vo-do-a314321.html