'Tượng đài' bóng đá Thái Lan liệu có cứu nổi một HAGL đang rệu rã?

HLV Kiatisak chắc chắn sẽ có nhiều việc cần phải làm sau khi chứng kiến những học trò mới của mình đang thi đấu quá bết bát ở giải đấu tập huấn tại Bình Dương

Để chuẩn bị cho mùa giải mới và cải thiện thứ hạng trên BXH, HAGL FC đã quyết định chiêu mộ rất nhiều tân binh chất lượng. Bên cạnh đó, đội bóng phố Núi cũng chào đón sự trở lại của HLV Kiatisak, người từng cùng đội bóng này gặt hái được nhiều thành công trong quá khứ trên cương vị cầu thủ.

Với sự đầu tư mạnh mẽ cho đội hình lẫn trên băng ghế chỉ đạo, NHM rất chờ đợi vào một HAGL hoàn toàn mới so với những mùa bóng trước. Niềm tin ấy nơi NHM là có cơ sở bởi những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Toàn... sau nhiều năm chinh chiến ở mọi đấu trường đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Không quá khi nhận xét rằng HAGL FC ở thời điểm hiện tại sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng bởi họ đang ở độ chín của sự nghiệp. Nếu có một sơ đồ chiến thuật cùng lối chơi hợp lý thì các cầu thủ HAGL hoàn toàn có thể thi đấu tốt tại V.League 2021.

HAGL FC thi đấu không thực sự tốt ở giải đấu tập huấn tại Bình Dương.

HAGL FC thi đấu không thực sự tốt ở giải đấu tập huấn tại Bình Dương.

Bên cạnh đó, ngay sau khi lên nắm quyền, tân HLV của HAGL cũng đã khẳng định rằng đội bóng Phố núi sở hữu một đội hình trẻ, có chiều sâu và kinh nghiệm thi đấu. Ông hoàn toàn có thể giúp HAGL thi đấu tốt hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thực tế lại không như những gì mà "Zico Thái" tuyên bố. Tại giải đấu tập huấn tại Bình Dương, HAGL đã phải nhận hai thất bại liên tiếp với tỷ số 0-3 trước B. Bình Dương FC và 2-3 trước SHB Đà Nẵng. Dù không trực tiếp điều hành vì đang trong thời gian cách ly theo quy định nhưng HLV Kiatisak chắc hẳn đã nhận ra được vấn đề đang tồn tại ở đội bóng của ông.

Hàng phòng ngự của HAGL tiếp tục để lộ ra điểm yếu khi thường xuyên để tiền đạo đối phương dễ dàng phối hợp rồi tung ra những cú dứt điểm thành bàn. Sau hai trận, đội bóng này đã để thua 6 bàn và chỉ ghi được 2 bàn thắng. Mặt khác, lối chơi của đội bóng phố Núi khá bế tắc, thiếu sức sống và gần như không tạo ra được mảng miếng tấn công nào đáng chú ý.

HLV Kiatisak còn rất nhiều việc để làm nếu muốn giúp HAGL "lột xác" trong thời gian tới.

Chứng kiến màn trình diễn của HAGL ở giải đấu tập huấn tại Bình Dương, nhiều người cảm thấy lo lắng và có chút gì đó nghi ngờ trong việc "Zico Thái" sẽ vực dậy một HAGL thi đấu không tốt trong suốt thời gian đã qua. Tuy nhiên, HLV Kiatisak là một HLV tài năng khi giúp các cấp độ ĐTQG Thái Lan gặt hái được nhiều thành công trong thời gian ông là HLV trưởng.

Triết lý mà "Zico Thái" theo đuổi là bóng đá đẹp, ban bật đẹp mắt nên những sơ đồ chiến thuật mà ông áp dụng thường đem lại hiệu quả tích cực cho các đội bóng mà ông dẫn dắt. Cách đây không lâu, HLV Kiatisak từng cho biết rằng năng lực kỹ thuật của cầu thủ HAGL rất tốt nên các cầu thủ hoàn toàn có thể phát huy được tối đa sức mạnh nếu áp dụng lối chơi này.

Còn quá sớm để chúng ta có thể khằng định rằng HLV Kiatisak liệu sẽ thành công hay thất bại trong việc "thổi làn gió mới" vào HAGL FC nên NHM đội bóng này chỉ còn biết chờ đợi vào màn trình diễn của HAGL ở mùa giải tới.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tuong-dai-bong-da-thai-lan-lieu-co-cuu-noi-mot-hagl-dang-reu-ra-a501553.html