'Tướng cướp' 16 tuổi cầm đầu nhóm con nghiện đi cướp táo tợn khiến người dân Sài Gòn hoang man

Đều là những con nghiện, nhóm đối tượng do Thiện cầm đầu đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật ở các khu vực vùng ven Sài Gòn để lấy tiền tiêu xài, mua ma túy.

Ngày 17/1, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang tạm giữ Lê Hoàng Trung (18 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Anh Thiện (16 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Thạch Minh Lợi (hay gọi "Quẹo", 15 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh), Bùi Hải Đăng (18 tuổi, ngụ tỉnh Cần Thơ), Phan Đức Hiền (hay gọi "Bi", 17 tuổi, ngụ quận 3) và Tô Hải Quang (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Băng nhóm nghiện ma túy gây ra hàng loạt vụ cướp ở vùng ven Sài Gòn

Băng nhóm nghiện ma túy gây ra hàng loạt vụ cướp ở vùng ven Sài Gòn

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do nghiện ma túy nên nhóm này tụ tập rồi lập nhóm để đi cướp giật tài sản từ tháng 9/2018.

Trong vòng 3 tháng, băng cướp này đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn quận Thủ Đức khiến người dân hoang mang lo lắng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đưa vào tầm ngắm băng nhóm do Trung và Thiện cầm đầu.

Theo đó, chiều 15/1 ban chuyên án quyết định "cật lưới", bắt giữ nhanh 6 đối tượng trong băng nhóm trên để điều tra. Kiểm tra nhanh đã xác định, 4/6 đối tượng bị tạm giữ điều tra, có kết quả dương tính với ma túy.

Xe độ, phương tiện gây án của nhóm cướp giật

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 13 vụ cướp giật, trộm cắp tài sản, phần lớn ở Q.Thủ Đức và số ít vụ ở Q.Bình Thạnh. Chúng cho biết, tài sản cướp giật và trộm được thì nhanh chóng tiêu thụ để mua ma túy, thuê khách sạn cùng nhau sử dụng.

Trong nhóm cướp này, Hiền là đối tượng đang bị cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "trộm cắp tài sản". Công an tình nghi băng nhóm trên gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác nên đang điều tra mở rộng.

Nguyễn Minh

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/tuong-cuop-16-tuoi-cam-dau-nhom-con-nghien-di-cuop-tao-ton-khien-nguoi-dan-sai-gon-hoang-man-c2a307788.html