Tướng công an dởm lừa nhiều người ở TP.HCM

Xưng là thượng tướng công an và cán bộ Sở GD&ĐT TP.HCM, Thái lừa tiền một số nạn nhân có nhu cầu 'chạy việc', chuyển công tác cho người thân.

Công an quận 1 (TP.HCM) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Dương Thái (52 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 11/2018, Thái mở công ty liên quan lĩnh vực giáo dục. Sau thời gian hoạt động, công ty của ông ta làm ăn thua lỗ. Vay thêm vốn để làm ăn, Thái tiếp tục thất bại nên lâm cảnh nần.

 Cao Dương Thái. Ảnh: Công an cung cấp.

Cao Dương Thái. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, tháng 3/2020, Thái biết chị Nguyễn Võ Bích Dung (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình) có nhu cầu chuyển công tác cho người quen về một cơ quan thuộc thành phố Thủ Đức vừa thành lập.

Tự nhận là thượng tướng công an, thân thiết với nhiều lãnh đạo Trung ương và các bộ, ngành, Thái đứng ra "chạy việc".

Tin lời, Dung đã chuyển tiền cho bị can.

Tháng 7/2020, thông qua bà Dung, Thái biết ông T.H. có nhu cầu chuyển công tác từ một trường THPT ở quận 1 sang quận 6. Bị can tự nhận là Chánh thanh tra Sở GD&ĐT TP.HCM và khẳng định lo được việc này.

Theo lời Thái, chi phí chuyển công tác là 50 triệu đồng. Bị can nhận trước 30 triệu.

Bằng thủ đoạn tương tự, tháng 8/2020, một người đàn ông tên L.V. T. nhờ bị can chuyển trường cho người thân. Hai bên thỏa thuận chi phí là 10.000 USD.

Sau đó, Thái không thực hiện cam kết, có dấu hiệu lẩn tránh. Khi biết bị lừa, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo.

Cuối tháng 12/2020, Công an quận 1 bắt giữ Thái. Bị can khai đã đem hầu hết số tiền nhận đi trả nợ và tiêu xài.

Quang Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuong-cong-an-dom-lua-nhieu-nguoi-o-tphcm-post1171948.html