Tưởng BTS là nghệ sĩ Hàn đầu tiên được đề cử Grammy, nhưng có nữ ca sĩ người Hàn đã thắng Grammy từ lâu rồi?

Nỗi buồn của fan Kpop sau khi BTS trượt giải Grammy liệu có thể nguôi ngoai phần nào?

Tại Lễ Trao giải Grammy 2021 vừa khép lại cách đây ít ngày, người hâm mộ BTS lẫn khán giả tại Hàn Quốc không khỏi tiếc nuối khi nhóm nhạc nhà Big Hit đã thua đề cử Best Pop Group/ Duo Performance (Trình diễn giọng Pop song ca/ nhóm xuất sắc nhất) trước Rain On Me từ Lady Gaga và Ariana Grande.

Đa số người hâm mộ BTS đều không khỏi thất vọng trước kết quả của Grammy, thậm chí một số thành phần quá khích đã tấn công các trang MXH của Lady Gaga, Ariana Grande và MV Rain On Me, tạo nên những hình ảnh không đẹp. Đông đảo fan BTS cho rằng kết quả này gây thất vọng, thậm chí dẫn đến phẫn nộ khi cho rằng đây là lần đầu tiên ghi nhận nghệ sĩ Hàn được đề cử Grammy. Việc BTS "trắng tay" tại đêm trao giải khiến nhiều người còn hồ nghi về vấn đề phân biệt nghệ sĩ Châu Á của các thành viên Viện Hàn lâm Âm nhạc.

Tuy nhiên, liệu BTS có phải là nghệ sĩ Hàn đầu tiên được đề cử tại Grammy? Câu trả lời là không. Cách đây 28 năm, có một nghệ sĩ người Hàn thực thụ đã giành chiến thắng thuyết phục tại Grammy và đã có cho riêng cô tổng cộng 3 đề cử.

BTS tại Grammy 2021

BTS tại Grammy 2021

Cụ thể, cách đây 28 năm, tại Lễ Trao giải Grammy năm 1992, nữ danh ca Opera Sumi Jo đã xuất sắc giành chiến thắng tại hạng mục Best Opera Recording với tiết mục Die Frau Ohne Schatten của R.Strauss, nhận cùng nhạc trưởng Georg Solti. Chưa dừng lại ở đó, huyền thoại Opera Sumi Jo còn nhận được 2 đề cử Grammy vào năm 1992 và 1995. Như vậy, việc nói BTS là nghệ sĩ đầu tiên ở Hàn Quốc nhận đề cử Grammy là chưa chính xác.

Thời điểm BTS nhận được đề cử Grammy đầu tiên trong sự nghiệp, họ chỉ được xác nhận là nhóm nhạc Kpop đầu tiên đạt được kì tích trên, không phải chỉ nghệ sĩ Hàn Quốc nói chung. Bên cạnh đó, hạng mục Best Pop Duo/ Group Performance mà BTS được đề cử tất nhiên thu hút sự chú ý của công chúng lẫn truyền thông hơn hẳn hạng mục mang nặng tính "hàn lâm", từ dòng nhạc opera cực kì "hàn lâm" của Sumi Jo. Chính vì thế, việc khán giả đổ dồn sự chú ý vào cái tên BTS mà quên mất "tiền bối" Sumi Jo, lại cho một thành tích cách đây gần 3 thập niên, cũng có thể tạm thông cảm.

Website chính thức của Grammy ghi nhận Sumi Jo chiến thắng 1 giải trên tổng số 3 đề cử trong suốt sự nghiệp của bà

Sumi Jo sinh năm 1962, là "báu vật Opera" của Hàn Quốc với chất giọng lyric coloratura (nữ cao màu sắc) đặc biệt. Debut vào năm 1990, Sumi Jo dần gây tiếng vang khắp thế giới với loạt vở Opera kinh điển Violetta (Trà Hoa Nữ, Verdi), Rượu tình (Donizetti), Dinorah (Meyerbeer),... Sumi Jo đã biểu diễn tại World Cup Seoul 2002 lẫn Olympic Bắc Kinh 2008 và được UNESCO phong tặng danh hiệu "Nghệ sĩ vì hòa bình" trong năm 2003.

Nữ danh ca Opera Sumi Jo đã từng đến biểu diễn tại Việt Nam vào ngày 28/9/2018 cùng với Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời. Hiện tại, Sumi Jo vẫn hoạt động với vai trò một nghệ sĩ biểu tượng của toàn thế giới.

Nguồn: Grammy - Ảnh: Internet

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tuong-bts-la-nghe-si-han-dau-tien-duoc-de-cu-grammy-nhung-co-nu-ca-si-nguoi-han-da-thang-grammy-tu-lau-roi-22021203103241935.htm