Tượng 12 con giáp 'khỏa thân': Phồn thực hay phản cảm?

12 tượng con giáp ở dạng trần truồng được đặt tại khu du lịch Hòn Dáu, nơi thu hút nhiều trẻ nhỏ, đang khiến dư luận nổ ra những ý kiến trái chiều.

Tượng 12 con giáp được xem phản cảm ở khu vui chơi Hải Phòng.

Khu du lịch Hòn Dáu, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng cho xây dựng vườn tượng 12 con giáp ngay trên khu Đà Lạt Thu Nhỏ phô rõ các bộ phận sinh dục. Tuy là mặt con vật nhưng hình thù tượng lại y như một con người khắc họa rõ nét giới tính nam và nữ.

Đây là khu du lịch có nhiều trò chơi dành cho trẻ nhỏ nên việc các bức tượng kỳ quái được đặt tại đây khiến nhiều người cảm thấy có phần phản cảm.

“Quá dung tục, đề nghị bỏ ngay”, bạn đọc Phương Vũ chia sẻ.

Nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ cũng cảm thấy e ngại trước việc một khu du lịch dành cho trẻ nhỏ lại trưng bày những thứ phản cảm, ảnh hưởng đến trẻ. Bạn đọc N.T.M bức xúc: “Tôi không hiểu nổi ý tưởng của những bức tượng này, tại sao lại phải làm để thấy rõ hết bộ phận sinh dục như vậy, thực sự quá phản cảm. Người lớn nhìn còn không thể chấp nhận được vậy mà để trẻ nhìn thấy thì sẽ ra sao?”.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến phản đối, nhiều người lại cho rằng việc trưng bày các bức tượng này không có gì phản cảm.

Bạn đọc Dương Công Minh Bình phản bác: “Bình thường thôi mà, xem như văn hóa phồn thực, hay tượng khỏa thân, có sao đâu! Các cháu nhỏ tò mò là đúng, nên giáo dục giới tính từ sớm, thay là vì ngượng và bỏ chạy”.

Đồng quan điểm, một bạn đọc chia sẻ: “Các nước khác trưng bày tượng khỏa thân ở khắp nơi có sao đâu. Trẻ con đầu óc trong sáng, chúng không nghĩ bậy, chỉ có người lớn có cái tâm không trong sáng mới hay nghĩ bậy bạ, rồi lại đổ thừa cho tác phẩm nghệ thuật. Cứ vào các bảo tàng thế giới ở Paris, Florenz, London... vô cùng nhiều các bức tượng cổ vô giá vẫn có đủ các bộ phận. Tại sao phải giấu diếm sự thật và nét đẹp chứ?”.

Trả lời báo chí xung quanh vấn đề này, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng Lê Văn Quý nói: "Thông tin về vườn tượng 12 con giáp tại khu du lịch Hòn Dáu, Sở chưa biết. Trong khu du lịch Hòn Dáu, chúng tôi không quản lý".

Câu trả lời này của vị lãnh đạo sở khiến cho không ít người cảm thấy bức xúc trước sự vô trách nhiệm của đơn vị.

“Tài thật, một khu vui chơi giải trí văn hóa tồn tại đã hơn 10 năm với những bức tượng hình người, mặt thú và những bộ phận oái oăm phô diễn giữa thanh thiên bạch nhật, giữa bàn dân thiên hạ mà các nhà quản lý văn hóa lại tự tin nói không biết. Thế các ông quản lí biết gì? Nếu nằm trong phạm vi hoạt động của các ông mà nói không biết là điều hết sức vô lý! Nếu đồng ý thì nói đồng ý và thực hiện điều chỉnh ngay, nếu sai thì cũng cần có động thái tốt!”, một bạn đọc bức xúc.

Thiên Bình

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://laodong.vn/ban-doc/tuong-12-con-giap-khoa-than-phon-thuc-hay-phan-cam-597948.ldo