Tuổi trẻ Yên Bái xung kích giải quyết những việc khó

Với chủ đề 'Thanh niên Yên Bái tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng', những ngày đầu Tháng Thanh niên 2020 tuổi trẻ Yên Bái đã bắt tay thực hiện hàng loạt công trình, phần việc thanh niên, thể hiện tinh thần xung kích: 'Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên'.

ĐVTN thị xã Nghĩa Lộ xây nhà nhà nhân ái cho người dân tại xã Nghĩa Phúc.

ĐVTN thị xã Nghĩa Lộ xây nhà nhà nhân ái cho người dân tại xã Nghĩa Phúc.

Cùng với việc triển khai theo 6 nội dung trọng tâm, Tháng Thanh niên năm 2020 diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nên hoạt động của các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái cũng chú trọng, tập trung vào đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Các hoạt động theo phương châm “Không tập trung đông người, nhưng không dừng các hoạt động”.

Hoạt động được các cấp bộ Đoàn linh động, sáng tạo triển khai và luôn đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho đoàn viên, thanh niên trong quá trình tham gia các hoạt động như: yêu cầu đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay trước, trong và sau quá trình tham gia hoạt động. Cùng với đó, Tỉnh đoàn và Đoàn cấp huyện không tổ chức Lễ ra quân (chỉ tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại từng địa điểm riêng biệt với lực lượng tại chỗ).

ĐVTN mang bài tập đến tận nhà cho học sinh vùng sâu, vùng xa trong thời gian nghỉ học vì dịch Covid - 19

Các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái đã triển khai trên 450 công trình, phần việc thanh niên; tuyên truyền, phát trên 1.000 tờ rơi và khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19; bê tông hóa 11,2 km con đường em đến trường; xây dựng mới 2 nhà nhân ái, tu sửa 3 nhà cho gia đình khó khăn; hiến trên 350 đơn vị máu.

Trong tuần đầu Tháng Thanh niên 2020, tuổi trẻ Yên Bái đồng loạt ra quân Ngày "Chủ nhật xanh” tổ chức vệ sinh môi trường; gắn biển ra mắt 16 tuyến đường thanh niên tự quản; thu gom trên 100 tấn rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch trên 120 km đường giao thông nông thôn; khánh thành 3,65 km công trình thắp sáng đường quê trị giá trên 40 triệu đồng; tổ chức đồng loạt ra quân ngày thứ Bảy giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân với các hoạt động như làm chứng minh thư cho các đối tượng chính sách xã hội, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn; huy động trên 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Đặc biệt, với những địa bàn vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận với công nghệ thông tin, trong thời gian các em học sinh nghỉ học vì dịch Covid – 19, Yên Bái đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện đưa bài tập đến nhà cho học sinh tại tất cả 9/9 huyện, thị, TP, phát bài tập cho trên 5.000 HS các trường tiểu học và THCS…

Một số hình ảnh ấn tượng của tuổi trẻ Yên Bái trong tuần đầu Tháng Thanh niên 2020:

Khởi công nhà nhân ái tại Báo Đáp.

Tuổi trẻ Yên Bái tham gia lợp mái nhà bị hỏng hóc sau trận mưa đá ngày 5/3.

Tuổi trẻ Mù Cang Chải khởi công xây dựng Con đường em đến trường tại xã Khao Mang

Lợp mái nhà giúp dân

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nấu cơm, cháo phát miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tuoi-tre-yen-bai-xung-kich-giai-quyet-nhung-viec-kho-1618825.tpo