Tuổi trẻ với nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Trong hai ngày 20, 21-7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Hội quân và hành trình 'Những dấu ấn vinh quang', kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018), kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).

Tham dự chương trình có Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong, cùng gần 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ 16 đơn vị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Đoàn hành trình “Những dấu ấn vinh quang” làm lễ tưởng niệm trước
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước khi diễn ra các hoạt đông tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. Cũng trong khuôn khổ hành trình, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tưởng nhớ tiểu đội 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng quà cựu thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An.

Trong hành trình, Đoàn trao tặng 30 nhà tình nghĩa trị giá mỗi nhà 50 triệu đồng, 30 suất học bổng trị giá mỗi suất 2 triệu đồng, và tặng 10 sổ tiết kiệm tới gia đình 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ðồng Lộc, trị giá 3 triệu đồng/sổ; 50 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trị giá 2 triệu đồng/suất… Tổng giá trị ước tính trên 2,3 tỷ đồng.

Thành đoàn Hà Nội trao Ngôi nhà Khăn quàng đỏ trị giá 50 triệu đồng cho tuổi trẻ tỉnh Nghệ An.

Từ nhiều tháng qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong cả nước đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động; triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, cụ thể kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc; tổ chức các hành trình đến với địa chỉ đỏ, tập trung các địa chỉ đỏ trên địa bàn khu vực Bắc Trung Bộ, như Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn, Hàm Rồng, Hang Tám cô, Hiền Lương - Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia…; tổ chức nhiều diễn đàn, tọa đàm, triển lãm ảnh, sinh hoạt Đoàn với chủ đề "Chiến thắng Đồng Lộc - Giá trị lịch sử và hiện thực", các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, xem phim tư liệu, tuyên truyền các tấm gương anh hùng trẻ tuổi trong kháng chiến và trong giai đoạn hiện nay…, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu nhi.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dương Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Gioi-tre/907983/tuoi-tre-voi-nhieu-hoat-dong-ky-niem-50-nam-chien-thang-dong-loc