Tuổi trẻ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ

Chiều tối ngày 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP. HCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; các ban, đơn vị T.Ư Đoàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, cùng 2.000 đoàn viên, thanh niên TP. HCM.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn phát biểu tại Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn phát biểu tại Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Lành đạo TP. HCM và lãnh đạo T.Ư Đoàn dâng hương tại Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dâng hương tại Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Chương trình thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước, các bậc tiền bối cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; thông qua đó, bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Trong chương trình, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức các hoạt động tri ân, dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại hơn 15.000 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM. Cùng thời điểm này, các cấp bộ Đoàn trong cả nước tổ chức đồng loạt Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang của địa phương.

Hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên TP. HCM cùng về dâng hương tại Lễ thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ.

Trong sáng cùng ngày, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà Nhà nuôi cha mẹ liệt sĩ Thị Nghè, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Hải và các gia đình cựu thanh niên xung phong, thương - bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tổng giá trị quà tặng gần 230 triệu đồng.

Trên cả nước, các cấp bộ đoàn tổ chức ra quân đồng loạt “Ngày Chủ Nhật Xanh”, vệ sinh môi trường, chỉnh trang, tu sửa các phần mộ liệt sĩ; thăm, hỏi tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; gia đình chính sách...

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn và chị Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành Đoàn TP. HCM thăm cụ Nguyễn Thị Bạch Tuyết (vợ liệt sĩ) 101 tuổi đang ở tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Hà Chi - Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-doan-hoi/tuoi-tre-viet-nam-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-1694495.tpo