Tuổi trẻ TPHCM ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020

Ngày 12-7, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), hơn 3.000 thanh niên tình nguyện đã tham dự lễ ra quân các chương trình, Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020.

Các chiến sĩ tình nguyện tổng vệ sinh tuyến Rạch Thợ Bột (quận 12, TPHCM)

Các chiến sĩ tình nguyện tổng vệ sinh tuyến Rạch Thợ Bột (quận 12, TPHCM)

Đây là hoạt động do Thành đoàn TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM và Hội Sinh viên TPHCM tổ chức. Tham dự lễ có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Các chương trình, chiến dịch tình nguyện được triển khai từ ngày 12-7 đến 16-8 và diễn ra đồng loạt 5 chương trình, chiến dịch tình nguyện, gồm: Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh.

Theo chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TPHCM, đây là lần đầu Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM và Hội Sinh viên TPHCM triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố theo 3 chung: chung ngày cao điểm, chung chỉ tiêu, chung công trình. Đây cũng là năm đầu tuổi trẻ thành phố triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè trong cùng một thời điểm với sự tham gia của hơn 350.000 lượt chiến sĩ. Ban chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè đã chuẩn bị tổng thể các nguồn lực để tạo nên các công trình thiết thực, hiệu quả, có giá trị cộng đồng, chung tay với cộng đồng xã hội giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, cấp thiết trên địa bàn. Đây cũng là năm đầu thành phố triển khai các hoạt động tình nguyện trên không gian mạng với kỳ vọng tất cả bạn trẻ đều có cơ hội chung sức xây dựng thành phố.

Ngoài ra, cấp thành phố cũng xác lập 5 ngày hành động cao điểm; xác định các chỉ tiêu, công trình trọng điểm trong 36 ngày hè tình nguyện tại 24 quận huyện của TPHCM và 13 tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Trong đó, các chủ đề quan trọng là: Chiến sĩ tình nguyện đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng văn minh đô thị; tình nguyện vì đàn em thân yêu; uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội; chung tay xây dựng nông thôn mới; chung tay xây dựng văn hóa giao thông. Chiến dịch năm nay cũng đề ra 13 chỉ tiêu, như: tham gia cải tạo 5 tuyến kênh rạch trên địa bàn TP, triển khai 5 hoạt động làm sạch bờ biển, xây dựng 24 không gian xanh tại các khu chung cư, xây dựng 5 chung cư văn minh - sạch đẹp - an toàn, xây dựng - nâng cấp 30 sân chơi thiếu nhi, hỗ trợ 34.700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, lắp đặt 35 bồn rửa tay phòng chống dịch Covid-19...

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp mong muốn mỗi thanh niên sẽ có được nhiều trải nghiệm ý nghĩa trong dịp này. Đồng thời, các hoạt động tình nguyện sẽ giúp các bạn rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Đồng chí tin tưởng vào tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác với tinh thần “Không để dân nhờ, không chờ dân nhắc” và cần thuộc lòng phương châm “Đến dân mong, ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”.

Đánh giá không gian mạng là một mặt trận quan trọng trong tổ chức hoạt động tình nguyện, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp mong muốn các chiến sĩ tình nguyện cần tận dụng mạng xã hội để kết nối thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, chia sẻ thông tin tốt, câu chuyện đẹp. Đồng thời, hướng dẫn thanh thiếu nhi sử dụng Internet, mạng xã hội hiệu quả, văn minh và tuân thủ pháp luật. Từ đó, tạo sức hiệu triệu thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, trở thành thói quen hiện hữu trong đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội.

* Ngày 12-7, Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội tuyên dương 15 thầy thuốc trẻ thủ đô tiêu biểu và trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần thứ V năm 2020 cho 10 thầy thuốc trẻ xuất sắc của thủ đô. Đây là những thầy thuốc được chọn cử từ 25 hồ sơ xuất sắc tại 20 bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội.

Giải thưởng Đặng Thùy Trâm do Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội trao tặng cho các thầy thuốc trẻ xuất sắc tiêu biểu trong công tác chuyên môn và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được khởi động từ năm 2011.

THÁI PHƯƠNG - NGUYỄN QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tuoi-tre-tphcm-ra-quan-chien-dich-tinh-nguyen-he-nam-2020-672564.html