Tuổi trẻ Thủ đô luôn phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo

'Thành ủy tin tưởng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố và tuổi trẻ Thủ đô tiếp bước truyền thống, luôn phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, xứng đáng là trường học của những người cộng sản trẻ tuổi' - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Ngày 20/3, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Tiết mục văn nghệ của thanh niên Hà Nội

Tiết mục văn nghệ của thanh niên Hà Nội

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Tham dự chương trình còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, nhà nước, thành phố Hà Nội và đông đảo các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu; đoàn viên, thanh niên Thủ đô…

Tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh: Trải qua 90 mùa xuân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từng bước trưởng thành, thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam; đã tổ chức, động viên một lực lượng thanh niên hùng hậu, xung kích cách mạng, viết nên truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam anh hùng.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố luôn kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của thanh niên Việt Nam, truyền thống anh hùng, tài hoa, thanh lịch của người Hà Nội. Thanh niên Hà Nội luôn khẳng định là lớp thanh niên tiên tiến, năng động, sáng tạo, vững vàng trước những thử thách khó khăn, có chí tiến thủ, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, lập thân, khởi nghiệp; xung kích, tình nguyện, cống hiến xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước…

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục khẳng định niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, làm nên những dấu ấn đặc biệt, toàn diện trên các mặt công tác. Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tự hào là đơn vị nhiều năm liền xuất sắc toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của toàn quốc; tổ chức Đoàn vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng và Nhà nước trao tặng cùng với nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là niềm vinh dự và tự hào lớn của tổ chức Đoàn thanh niên Thành phố.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất tới tập thể Thường trực Thành đoàn Hà Nội

Tạo niềm về lớp thanh niên Thủ đô trong thời đại mới

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương những kết quả đáng tự hào của Đoàn Thanh niên Thành phố trong suốt 90 năm qua; những cống hiến, đóng góp tiêu biểu của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô các thời kỳ. Đồng thời, biểu dương 10 bạn trẻ vinh dự được bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2020. “Những thành tích mà các đoàn viên được vinh danh hôm nay rất đáng trân trọng, tự hào, có tác dụng cổ vũ, lan tỏa thế hệ trẻ và đoàn viên tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước; tạo niềm tin cho Đảng bộ và chính quyền Thành phố về lớp thanh niên Thủ đô trong thời đại mới” - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Đoàn Thanh niên Thành phố cần chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tạo các cơ chế, chính sách, điều kiện thuận lợi để các cá nhân được tuyên dương và các tấm gương tuổi trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực được phát huy hết khả năng, trí tuệ, trách nhiệm của mình đóng góp vào sự nghiệp chung của Thủ đô và đất nước. Cùng đó, Đoàn Thanh niên Thành phố, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô đưa Nghị quyết của Đảng thành hành động cách mạng cụ thể trong phong trào thanh niên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ

Một là, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ Thành phố đến cơ sở cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh hạt nhân đoàn kết chính trị của thanh niên Thủ đô gương mẫu, dẫn dắt, đi đầu, nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tiếp tục xây dựng và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa thanh niên với tổ chức Đoàn, Hội, thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng thanh niên, tạo môi trường và động viên khích lệ, cổ vũ thanh niên đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Hai là, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, vận động thanh niên Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững về bản lĩnh, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống tốt, được thử thách, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, là nguồn cung cấp cán bộ trẻ, chất lượng cho Đảng bộ Thành phố.

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

Ba là, mỗi đoàn viên, thanh niên Thủ đô phải nhận thức sâu sắc lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng là chìa khóa mở ra cánh cửa cho tuổi trẻ đi tới tương lai; là vũ khí tinh thần để chiến thắng mọi khó khăn, thử thách; luôn ra sức học tập, lao động, sáng tạo, rèn đức, luyện tài. Bên cạnh môi trường giáo dục của nhà trường, mỗi thanh niên cần có một tinh thần chủ động thật sự trong học tập, tinh thần cầu tiến và thái độ cầu thị, không ngừng mở rộng kiến thức, không chỉ phục vụ cho nghề nghiệp đang làm và sẽ làm, mà còn chuẩn bị để thích nghi với các điều kiện phát triển mới của Thủ đô và đất nước, sẵn sàng chinh phục mọi khó khăn, thử thách, rèn luyện cho mình lối sống đẹp, sống có ích, xác định rõ trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc.

Luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Đoàn viên, thanh niên Thủ đô phải luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; đặc biệt là những lĩnh vực mới, chương trình trọng điểm, phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xung kích trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và những mô hình kinh tế mới, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, kinh tế chia sẻ… Cùng đó, thanh niên phải đóng góp nhiều hơn trí tuệ và phải góp phần làm tăng hàm lượng chất xám trong phát triển kinh tế Thủ đô; tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc như cải cách hành chính, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, an toàn giao thông. Đoàn viên, thanh niên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện 2 quy tắc ứng xử của Thành phố; gương mẫu và nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa, chúc mừng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các đơn vị, nhất là người đứng đầu đơn vị, địa phương phải thường xuyên nắm, định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công đảng viên có năng lực, tâm huyết phụ trách công tác Ðoàn và Hội; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với thanh niên; tạo cơ chế, chính sách để Đoàn Thanh niên được tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ Ðoàn, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Coi đây là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Ðảng để lựa chọn cán bộ lãnh đạo cho tương lai.

“Thành ủy tin tưởng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố và tuổi trẻ Thủ đô tiếp bước truyền thống, phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, xứng đáng là trường học của những người cộng sản trẻ tuổi, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, cùng các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước” - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo tham quan triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Tại lễ kỷ niệm, Thành đoàn Hà Nội đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020.

1. Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 2003), học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

2. PGS-TS Phạm Chiến Thắng (sinh năm 1987), giảng viên Khoa Hóa học, Đại học Khoa học tự nhiên.

3. TS Lưu Thế Lợi (sinh năm 1991), Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Kyber Network.

4. Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988), Giám đốc Hợp tác xã Tâm An (huyện Thường Tín).

5. Trung úy Vũ Ngọc Hoàng (sinh năm 1992), công tác tại Công an quận Đống Đa.

6. Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (sinh năm 1993), là tiền vệ trung tâm Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội.

7. Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc (sinh năm 1990), Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư.

8. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Anh Đức (sinh năm 1989), Khoa Sản (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội).

9. Kỹ sư Trần Trung Hiếu (sinh năm 1992), Giám đốc sáng lập và điều hành Công ty cổ phần TopCV - Tuyển dụng trực tuyến.

10. Thạc sĩ, Nghiên cứu viên Ứng Thị Hồng Trang (sinh năm 1987), Khoa Vi rút (Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư).

Hồng Thái. Ảnh: Thanh Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tuoi-tre-thu-do-luon-phat-huy-tinh-than-xung-kich-tien-phong-sang-tao-413445.html