Tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội: Gương mẫu, xung kích, sáng tạo

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: 'Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải gương mẫu cho thanh niên cả nước'. Thấm nhuần lời dạy của Người, không chỉ phát huy vai trò gương mẫu, xung kích, sáng tạo trong mọi hoạt động, tuổi trẻ Thủ đô còn là lực lượng quan trọng trong xây dựng Đảng và chính quyền các cấp. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Báo Hànôịmới giới thiệu loạt bài 'Tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội: Gương mẫu, xung kích, sáng tạo'.

Đoàn viên, thanh niên quận Hai Bà Trưng bóc xóa quảng cáo, rao vặt trên địa bàn.

Bài 1: Việc gì khó có thanh niên

Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, 5 năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp của thành phố Hà Nội luôn phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Hình ảnh những đoàn viên, thanh niên Thủ đô trong màu áo xanh tình nguyện sẵn sàng đảm nhận việc khó, luôn hết mình vì cộng đồng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Sẵn sàng đảm nhận việc khó

Đến nay, mọi người hẳn vẫn còn nhớ bệnh nhân Covid-19 số 1.956, sống tại chung cư 88 Láng Hạ (quận Đống Đa), nhưng không nhiều người biết rằng, ngay sau khi nhận được thông tin, Đoàn Thanh niên phường Láng Hạ đã tích cực tham gia cùng các cấp, ngành nhằm chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Trực tiếp tham gia hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của phường, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Láng Hạ Nguyễn Đức Anh kể: “Các đoàn viên, thanh niên đã trực chốt xuyên đêm, tuyên truyền để người dân bình tĩnh, khai báo y tế đầy đủ…”.

Không chỉ thành lập được 10 đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh về phòng, chống dịch Covid-19, các đoàn viên, thanh niên quận Tây Hồ còn chế tạo thành công 70 máy sát khuẩn tay tự động. Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài nhận xét: “Nỗ lực của đoàn viên, thanh niên thời gian qua đã góp phần giúp quận hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, được Trung ương Đoàn và nhân dân trên địa bàn đánh giá rất cao”.

Trong khi đó, để hỗ trợ lực lượng chức năng phân luồng giao thông hằng ngày vào các khung giờ cao điểm, 4 đội hình “Giao thông xanh” của đoàn viên, thanh niên quận Hai Bà Trưng được triển khai trực tại 4 chốt trên địa bàn. Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng Phạm Phương Phương cho hay: “Chúng tôi đã phối hợp với Chi đoàn Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) trực hỗ trợ phân luồng giao thông để giảm ùn tắc tại các ngã tư. Mỗi chốt có 4 đoàn viên ứng trực tham gia chỉ dẫn giao thông”.

Những ngày này tại Công an thành phố Hà Nội, đoàn viên, thanh niên là đội ngũ chủ công trong việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử lưu động. Theo Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên tập trung vào 5 giải pháp, trong đó có việc áp dụng công nghệ số. Nhờ đó, quy trình thu nhận thông tin làm thẻ căn cước rút ngắn 15-20 phút so với trước...

Đó chỉ là một số phần việc mà lực lượng đoàn viên, thanh niên Thủ đô thực hiện trong thời gian qua. Khó có thể kể hết những đóng góp của họ khi tham gia các phong trào hành động cách mạng, xung kích tình nguyện trên địa bàn.

Đóng góp cho sự phát triển Thủ đô

Thành đoàn Hà Nội luôn chủ động, sáng tạo xây dựng các phong trào hành động phù hợp với đoàn viên, thanh niên Thủ đô. “Tôi yêu Hà Nội” là một trong 4 phong trào hành động cách mạng được triển khai hiệu quả nhiều năm qua. Chia sẻ về ý nghĩa của phong trào này, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết: “Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” được phát động từ năm 2009 nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống quý báu của Thủ đô Anh hùng - Thành phố Vì hòa bình. Tích cực hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Hà Nội”, từ đầu nhiệm kỳ 2017-2022 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã sửa chữa, xây mới 353 sân chơi thiếu nhi; hoàn thiện 8.200m2 tranh tường bích họa; trang trí 700 tủ điện; trồng mới 157.000 cây xanh, xây dựng thêm 400 “Tuyến đường hoa”. Đặc biệt, 1.200 đội hình “Giao thông xanh” các cấp được thành lập đã góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở…".

Theo anh Nguyễn Đức Tiến, một trong những truyền thống tự hào của tuổi trẻ Thủ đô những năm qua là triển khai thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chương trình tình nguyện mùa đông - xuân, Tháng Thanh niên… Qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, các tập thể tiêu biểu trên các lĩnh vực, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trong số này, Phó Bí thư Đoàn xã Sơn Công (huyện Ứng Hòa) Đặng Thị Ngọc Ánh được biết đến là người “tiếp lửa” cho thanh niên xây dựng quê hương. “Tôi muốn làm điều gì đó để thu hút được thanh niên địa phương tham gia các hoạt động Đoàn. Đó cũng là lý do tôi đầu tư trang trại chăn nuôi lợn, vừa phát triển kinh tế gia đình (doanh thu khoảng 2 tỷ đồng/năm), vừa hỗ trợ đoàn viên, thanh niên có việc làm và thu nhập ổn định”, chị Ánh bày tỏ.

Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, theo Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang, tuổi trẻ quận đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, thể hiện tinh thần xung kích tham gia xây dựng văn minh đô thị như công trình “Tranh tường bích họa”, “Bốt điện nở hoa”, “Sân chơi thiếu nhi”...

Có thể thấy, mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi tổ chức Đoàn đều có cách làm riêng để qua đó góp phần lan tỏa tình yêu Thủ đô. Không ngại khó, những “chiến sĩ tình nguyện áo xanh” đã, đang khẳng định sự năng động, sáng tạo và tinh thần xung kích, cống hiến vì cộng đồng của tuổi trẻ. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn Nguyễn Hồng Hải nhận định, thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Thành đoàn Hà Nội đã có nhiều giải pháp mới, cách làm hay. Tuổi trẻ Thủ đô đã tích cực tham gia và góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội như cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông; xây dựng ý thức, nếp sống, văn hóa người Hà Nội, trong đó có văn hóa trong thanh niên, nhất là trong thực hiện 2 quy tắc ứng xử của thành phố nhằm xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới.

(Còn nữa)

Nguyệt Ánh - Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/994342/tuoi-tre-thu-do-ha-noi-guong-mau-xung-kich-sang-tao