Tuổi trẻ Thủ đô gặp mặt các thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu

Ngày 17-8, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu tổ chức chương trình gặp mặt nam, nữ thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa đại diện Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

Tới dự có: Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Lê Đức Vân, Trưởng ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu cho biết, năm 1995, Ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu được thành lập, gồm 420 đồng chí, đến ngày 15-7-2020, còn 63 người, phần lớn các thành viên tuổi đã cao, đi lại khó khăn. Mặc dù vậy, bằng trí tuệ và bề dày kinh nghiệm của mình, các thành viên vẫn tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những công lao to lớn của các thành viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. Bí thư Thành đoàn Hà Nội cũng thông tin, hồ sơ đề xuất phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến cho tập thể Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã hoàn thành.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội khẳng định, tiếp nối truyền thống của các đoàn thanh niên năm xưa, trong những năm qua, tuổi trẻ Thủ đô đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác thanh thiếu nhi; triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, các phong trào hành động cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo Tổ quốc... Đặc biệt, trong thời gian qua, với tinh thần xung kích, thanh niên Thủ đô đã có nhiều hoạt động chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân dịp này, tuổi trẻ Thủ đô đã tặng quà cho 5 gia đình có công với cách mạng, giúp Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại chương trình, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội cũng chính thức phát động chặng thứ tư Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/976085/tuoi-tre-thu-do-gap-mat-cac-thanh-nien-cuu-quoc-thanh-hoang-dieu