Tuổi trẻ Thiệu Hóa dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3 - 2 - 1930 - 3-2-2020), sáng ngày 3 - 2, Huyện đoàn Thiệu Hóa đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, thiếu nhi trong huyện tham gia hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương .

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, các cán bộ, đoàn viên, thanh thiêu nhi huyện Thiệu Hóa đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến của các đảng viên tiền bối, các đồng chí Đảng viên thế hệ đầu của Đảng bộ huyện Thiệu Hóa và tỉnh Thanh Hóa.

Cách đây 90 năm, ngày 10-7-1930, tại Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến (huyện Thiệu Hóa), dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ, hội nghị thành lập chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên của huyện Thiệu Hóa đã được tiến hành, đồng chí Vương Xuân Cát được bầu làm Bí thư chi bộ. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của phong trào cách mạng huyện Thiệu Hóa và tỉnh Thanh Hóa. Chỉ sau đó 19 ngày, ngày 29-7-1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân), đã diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở hợp nhất 3 chi bộ đầu tiên của tỉnh gồm: chi bộ Hàm Hạ (huyện Đông Sơn), chi bộ Thiệu Hóa và chi bộ Thọ Xuân.

Hiện nay cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân huyện Thiệu Hóa đã và đang chăm lo, bảo vệ tốt khu di tích lịch sử nhà thờ họ Vương, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Anh Tuân

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/tuoi-tre-thieu-hoa-dang-huong-tai-khu-di-tich-lich-su-cach-mang-nha-tho-ho-vuong/113837.htm