Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thắp lửa hè tình nguyện

Ngày 12/7, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề 'Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng'.

Lãnh đạo thành phố cùng các chiến sĩ tình nguyện thực hiện nghi thức ra quân.

Lãnh đạo thành phố cùng các chiến sĩ tình nguyện thực hiện nghi thức ra quân.

Năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 12/7 đến 16/8 với 5 hoạt động chính gồm: các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng và Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020, ước tính thu hút sự tham gia của trên 100.000 đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố, 13 tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Huyện đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang).

Các hoạt động tập trung đi vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh và khả năng hoạt động đa dạng của các đối tượng thanh niên, gắn liền với nghĩa vụ của mỗi đoàn viên, thanh niên; đồng thời chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về chiến dịch để tăng hiệu quả xã hội cũng như sức lan tỏa trong cộng đồng. Trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Thành Đoàn thành phố thống nhất, tất cả chiến dịch sẽ không đóng quân rải rác để tập trung nguồn lực cùng phối hợp làm các công trình tốt hơn.

Quang cảnh Lễ ra quân.

Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh tập trung thực hiện tại các địa bàn xã, thị trấn đặc biệt khó khăn ở 5 huyện ngoại thành với chỉ tiêu thành lập ít nhất 20 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động trồng cây xanh, phát hoang bụi rậm, nạo vét kênh mương; xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn; thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” với các gia đình có công với cách mạng; tăng cường các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường chính của thành phố, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ chú trọng xây dựng đội hình tình nguyện hướng về các hoạt động bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên chiến dịch thực hiện đẩy mạnh hình ảnh tình nguyện thông qua các ứng dụng mạng xã hội gắn với tuổi học trò để tạo cơ hội cho nhiều bạn trẻ dễ dàng tiếp cận với các hoạt động của chiến dịch hơn.

Các bạn chiến sĩ tình nguyện tại Lễ ra quân.

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tập trung vào các hoạt động tổ chức sân chơi tìm hiểu kiến thức lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc cho thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh; thành lập các đội hình dạy và sinh hoạt tiếng Anh cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, năm nay, chiến dịch tiếp tục thành lập đội hình chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở và cải tạo cảnh quan môi trường cho người dân trên đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang).

Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng tổ chức các đội hình chăm lo, hỗ trợ cho công nhân tại các khu lưu trú, khu chế xuất, công nghiệp sớm ổn định và trở lại sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19; tổ chức các đợt bán hàng lưu động bình ổn thị trường cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chiến dịch còn tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; tổ chức hiến máu tình nguyện, khám và tư vấn sức khỏe cho người dân.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tập trung vào các công tác tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ nơi ăn, ở, đi lại cho thí sinh; tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông; tham gia phòng, chống các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng tới thí sinh, người nhà thí sinh và an ninh trật tự tại các điểm thi.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ra quân.

Phát biểu tại Lễ ra quân, chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo hoạt động hè Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cho biết, các hoạt động tình nguyện hè năm nay là hành động thiết thực của thanh niên thành phố trong việc cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố chung tay khắc phục những hậu quả của dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ ổn định đời sống nhân dân và đóng góp sức trẻ vào sự phát triển chung của thành phố. Thành Đoàn mong rằng các chiến sĩ tình nguyện sẽ cùng chung tay thắp lửa tình nguyện, nỗ lực hết mình để hoàn thành các công trình, phần việc, chỉ tiêu chung đã xác định để những ngày hè cũng là mùa tình nguyện trở thành dấu ấn không phai của thời tuổi trẻ.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu tại Lễ ra quân.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tham gia hoạt động tình nguyện, các chiến sĩ sẽ có có cơ hội rèn luyện năng lực thực tiễn, làm giàu thêm vốn sống, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng. Lãnh đạo thành phố mong muốn mỗi chiến sĩ hãy làm việc với tinh thần “Không để dân nhờ, không chờ dân nhắc”, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa; đồng thời, phải xem không gian mạng là một mặt trận quan trọng trong tổ chức hoạt động tình nguyện, tận dụng mạng xã hội để tạo sức hiệu triệu thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện trở thành thói quen hiện hữu trong đoàn viên, thanh niên toàn xã hội.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tp-ho-chi-minh/tuoi-tre-thanh-pho-ho-chi-minh-thap-lua-he-tinh-nguyen-20200712150954583.htm