Tuổi trẻ Thành phố chung tay xây dựng văn hóa giao thông

Đợt hoạt động cao điểm 'Vì an toàn giao thông' diễn ra từ ngày 23/9 - 23/10/2020 trên địa bàn TPHCM nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc tuyên truyền, vận động người dân gương mẫu chấp hành Luật giao thông đường bộ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông.

Sáng 23/9, Thành đoàn tổ chức Lễ phát động đợt hoạt động cao điểm “Vì an toàn giao thông” tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Phó Bí thư Thành đoàn Ngô Minh Hải cho biết, cùng với Đảng bộ, chính quyền Thành phố, Đoàn Thanh niên luôn chú trọng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông để xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thành phố.

Lễ phát động đợt hoạt động cao điểm "Vì an toàn giao thông"

Lễ phát động đợt hoạt động cao điểm "Vì an toàn giao thông"

Đợt hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 23/9 - 23/10/2020 trên địa bàn TPHCM với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố. Các lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Trật tự viên giao thông và đoàn viên thanh niên sẽ tham gia trực chốt, hỗ trợ điều tiết giao thông tại 59 giao lộ, 49 tuyến đường, 45 cổng trường, cổng bệnh viện thường xuyên ùn tắc giao thông trên địa bàn vào các khung giờ cao điểm (sáng 6h - 8h30, chiều 16h - 18h30).

Ra quân đợt hoạt động cao điểm "Vì an toàn giao thông"

Cạnh đó là các chuỗi hoạt động “Tham gia giao thông - chuẩn ngay bạn nhé” với nhiều hoạt động “Đội nón chuẩn”, “Xe máy chuẩn”, “Tay lái chuẩn”, “Ứng xử giao thông chuẩn”… và các hoạt động trải nghiệm: “Một ngày làm cảnh sát giao thông”, “Một ngày làm trật tự viên giao thông”, ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”…

Ngoài ra, Thành đoàn sẽ phối hợp với Hội LHTN Việt Nam Thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, Hội Đồng đội Thành phố thực hiện mô hình “Tuyến đường văn hóa giao thông”, “Tuyến đường giao thông tự quản”, “Cổng trường an toàn” cùng nhiều hoạt động khác.

Đoàn viên thanh niên tham gia điều phối giao thông trên địa bàn Quận 1

Nguyễn Văn Hậu (bên trái) và Lê Viết Nhạn, Quận Đoàn 1 thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ Pasteur - Lý Tự Trọng vào sáng 23/9

Thông qua Lễ phát động, Phó Bí thư Thành đoàn mong muốn, các cơ sở Đoàn trực thuộc, đoàn viên thanh niên tham gia đợt hoạt động cao điểm nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính gương mẫu, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố trong tham gia đảm bảo trật tự giao thông, góp phần lan tỏa thông điệp về xây dựng văn hóa giao thông.

Ngay sau Lễ phát động, các đội hình đã tham gia diễu hành tuyên truyền văn hóa giao thông theo lộ trình: Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Phạm Ngọc Thạch và tham gia điều tiết giao thông tại các giao lộ, địa điểm thường xảy ra ùn tắc trên địa bàn 24 quận, huyện.

Chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM tham gia diễu hành tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1)

Có mặt tại giao lộ Pasteur - Lý Tự Trọng (Quận 1), Nguyễn Văn Hậu (Quận Đoàn 1) tỏ ra hào hứng khi thực hiện nhiệm vụ điều phối giao thông cho người đi đường. "Thường ngày quan sát các chú CSGT làm nhiệm vụ còn hôm nay được trải nghiệm thực tế nên em thấy vui lắm, nhưng công việc này cũng không dễ dàng như em tưởng", Hậu chia sẻ.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tuoi-tre-thanh-pho-chung-tay-xay-dung-van-hoa-giao-thong-56191.html