Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay tiếp sức mùa thi năm 2022

Nhằm góp phần vào sự thành công cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã huy động đoàn viên, thanh niên tham gia tiếp sức và hỗ trợ thí sinh trong suốt quá trình thi.

Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) hỗ trợ thí sinh tại điểm thi trường THPT Dân tộc nội trú Thái Nguyên.

Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) hỗ trợ thí sinh tại điểm thi trường THPT Dân tộc nội trú Thái Nguyên.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh giữ đồ dùng cá nhân

Tình nguyện viên che nắng cho thí sinh vào trường thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên đã thành lập hơn 25 đội Tiếp sức mùa thi để hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thái.

Theo đó, các tình nguyện viên sẽ thực hiện các công việc cụ thể như: Hỗ trợ đưa, đón thí sinh, giữ trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường; hỗ trợ nước uống, bữa trưa, khẩu trang, các loại văn phòng phẩm phụ vụ kỳ thi cho thí sinh…triển khai rộng rãi kênh thông tin tiếp nhận hỗ trợ cũng như huy động mọi nguồn lực xã hội để chung tay hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Anh Hà Thế Duy, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) cho biết: Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và phụ huynh, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 được đổi mới trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường đã thành lập đội tình nguyện tại điểm thi trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên, với số thành viên là 30 đoàn viên, sinh viên.

Đội tình nguyện tham gia chương trình phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia công tác hướng dẫn, hỗ trợ vệ sinh phòng thi, khu vực sau thi, tặng nước khoáng, sữa, đồ dùng học tập…Các đoàn viên, sinh viên tình nguyện luôn cố gắng hoàn thành tốt các nội dung được phân công, chấp hành nội quy của chương trình và đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh giữ đồ dùng cá nhân

Đối với trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, năm nay Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường triển khai tình nguyện tại điểm thi trường THPT Gang Thép. Em Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: Trong các ngày diễn ra kỳ thi, các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn thí sinh dự thi đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp giữ trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi và hỗ trợ nước uống, suất ăn, khẩu trang miễn phí cho thí sinh, người nhà thí sinh tham gia kỳ thi…Chúng em mong rằng, đội hình tiếp sức mùa thi sẽ nhận được sự tin tưởng, ghi nhận, phản hồi tích cực của phụ huynh, học sinh và cộng đồng.

Tại điểm thi trường THPT Chuyên Thái Nguyên, Đoàn thanh niên nhà trường cũng đã bố trí đội tình nguyện tiếp sức cho 855 thí sinh tham dự kỳ thi. Em Đỗ Như Ngọc, Đội trưởng đội tình nguyện trường THPT Chuyên Thái Nguyên cho biết: Với mong muốn thí sinh có tâm lý vững vàng, thoải mái nhất để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đội tình nguyện của chúng em luôn có mặt từ sớm để hỗ trợ tối đa cho thí sinh và người nhà, mặc dù thời tiết nắng mưa thất thường, nhưng chúng em cũng cố gắng làm hết khả năng. Ngoài việc hướng dẫn, tặng quà, vật phẩm, chúng em còn phối hợp với lực lượng chức năng để phân luồng giao thông.

Tình nguyện viên che nắng cho thí sinh vào trường thi

Bên cạnh đó, trong thời gian thí sinh làm bài thi, đội tình nguyện còn kết hợp tuyên truyền các nội dung như: Bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa; tiết kiệm năng lượng; phòng, chống đuối nước… đến người nhà thí sinh và người dân xung quanh khu vực điểm thi.

Có thể nói chương trình ‘’Tiếp sức mùa thi” là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên, được xã hội đánh giá cao và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, tạo môi trường để đoàn viên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Phương Thảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tuoi-tre-thai-nguyen-chung-tay-tiep-suc-mua-thi-nam-2022-post600058.html