Tuổi trẻ Tà Hộc mang áo ấm cho trẻ em vùng cao bị thiên tai

Trong những ngày đầu giá rét vùng cao 2018, Đoàn thanh niên xã Tà Hộc (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã tổ chức chương trình tình nguyện, quyên góp những bộ quần áo ấm, mì tôm, gạo, khăn mặt... đến với các em học sinh tiểu học, mầm non bản Pù Tền, Pá Hốc...

Tà Hộc là xã vùng 3, đặc biệt khó khăn nằm cách Trung tâm huyện Mai Sơn khoảng 30km, có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống như Mường, Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh. Đời sống của bà con các dân tộc thiểu số nơi đây còn nhiều khó khăn thiếu thốn, chủ yếu sống dựa vào ngô, sắn. Đặc biệt là thời gian gần đây, xã Tà Hộc hứng chịu thiệt hại nặng nề từ lũ quét, lũ ống gây sạt lở, cuốn trôi nhiều tài sản, ruộng lúa, hoa màu của người dân.

Thiên tai khiến cuộc sống sinh hoạt của họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn chồng chất, thương nhất là các em bé vùng cao không có quần áo ấm để mặc trong những ngày đông giá rét cận kề. Nắm bắt được tình hình khó khăn đó, Đoàn thanh niên xã Tà Hộc đã tổ chức quyên góp nhiều quần áo ấm và huy động nhiều nguồn lực, hỗ trợ các em có một mùa đông ấm áp bên gia đình và yên tâm tới trường học tập.

Các em nhỏ vùng cao mừng rỡ khi được nhận những bộ quần áo ấm.

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Lèo Văn Thái, Bí thư đoàn xã Tà Hộc, cho biết: Cuộc sống của bà con các dân tộc trên địa bàn xã còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú ở bản Pá Hốc, Pù Tền. Do phong tục tập quán sinh sống của họ sống trên các sườn núi cao, đường đi lại khó khăn vất vả, khiến đời sống kinh tế của người dân còn thiếu thốn đủ bề. Mỗi khi mùa đông đến, các em nhỏ thường phải nghỉ học do thời tiết quá lạnh, nhiều em bị mắc những bệnh về hô hấp do không được giữ ấm đầy đủ trong mùa đông.

Xuất phát từ lý do trên, Đoàn thanh niên xã chúng tôi đã tổ chức quyên góp 20 bao tải áo ấm, 150kg gạo, 10 hộp mì tôm... giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn và những em nhỏ có một mùa đông ấp áp và đầy đủ hơn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của các cá nhân, nhà hảo tâm để thực hiện nhiều hoạt động từ thiện hơn nữa tại các bản vùng cao còn nhiều khó khăn trên địa bàn xã.

Đoàn thanh niên xã Tà Hộc đang tích cực trao quần áo, mì tôm, gạo cho các gia đình khó khăn và các em bé vùng cao.

Dù đường sá đến 2 bản Pù Tền, Pá Hốc nằm cách Trung tâm xã hơn 20km đi lại gập ghềnh, cheo leo vất vả, dốc nối dốc nhưng vẫn không cản nổi bước chân và ý chí của 14 thành viên thuộc Đoàn thanh niên xã Tà Hộc. Đối với họ, ước muốn duy nhất là làm sao mang được hơi ấm cho các em nhỏ vùng cao trước những ngày đông giá rét sắp đến cần kề. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng trong đó tình cảm của các đoàn viên thanh niên, góp phần chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn với các em.

Các đoàn viên xã Tà Hộc dùng xe máy làm phương tiện chở hàng hóa đến trao tặng cho các em nhỏ vùng cao.

Anh Mùi Văn Hoản, thành viên trong đoàn tình nguyện, chia sẻ: Khi tôi cùng các anh, chị, em trong đoàn thiện nguyện trao tặng và tự tay mặc những bộ quần áo mới cho từng em bé. Tôi cảm nhận thấy niềm vui trong ánh mắt của trẻ thơ và cảm thấy thật vui. Lúc ra về, mọi người bịn rịn, không nỡ chia tay. Nhìn lại phía sau, tôi nhớ mãi nụ cười của những gương mặt ngây thơ khi được khoác trên mình chiếc áo mới. Với tôi, cái giá lạnh vùng cao dường như đã bớt lạnh đi rất nhiều.

Dù đường sá đi lại khó khăn vất vả nhưng không cản nổi bước chân và ý chí của các đoàn viên xã Tà Hộc.

Hà Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/tuoi-tre-ta-hoc-mang-ao-am-cho-tre-em-vung-cao-bi-thien-tai-926568.html