Tuổi trẻ Sĩ quan Lục quân 1 giành nhiều đỉnh cao mới

Trong hai ngày 28 và 29/7, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Sĩ quan Lục quân 1 lần thứ X (2022-2027), với sự tham gia của 145 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 4.000 cán bộ, ĐVTN nhà trường.

Tới dự và chỉ đạo đại hội (ĐH) có Thiếu tướng Lê Văn Duy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ 1); Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị của nhà trường và các đơn vị kết nghĩa.

Lãnh đạo Trường SQLQ 1 và Ban Thanh niên Quân đội cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày tại ĐH, chiều 29/7. Ảnh: Nguyễn Minh

Lãnh đạo Trường SQLQ 1 và Ban Thanh niên Quân đội cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày tại ĐH, chiều 29/7. Ảnh: Nguyễn Minh

Giới thiệu 4.027 đoàn viên ưu tú cho Đảng

Trong 5 năm qua, tuổi trẻ Trường SQLQ 1 triển khai có hiệu quả các phong trào của Đoàn; xung kích, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác, trực tiếp góp phần quan trọng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo cán bộ của nhà trường. Tổ chức Đoàn các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động nề nếp, đúng chức năng, nhiệm vụ, chất lượng được nâng cao.

Lãnh đạo Trường SQLQ 1 và Ban Thanh niên Quân đội cùng các đoàn đại biểu tham gia ĐH. Trong số 145 đại biểu ưu tú, trong đó 143 đại biểu được bầu từ cơ sở và 2 đại biểu chỉ định; có 13 đại biểu nữ; độ tuổi trung bình của đại biểu là 25,5 và đại biểu trẻ nhất là 19 tuổi

Tiêu biểu là 100 % tổ chức Đoàn triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội” với nhiều nội dung, giải pháp hiệu quả.

Tổ chức tọa đàm “Tuổi trẻ Trường SQLQ 1 chung tay xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thu hút 1.356 cán bộ, ĐVTN tham gia.

Đăng cai tổ chức thành công Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” khu vực phía Bắc năm 2019 với hơn 5.000 cán bộ, ĐVTN tham gia và tập huấn “Kỹ năng lái xe an toàn” cho gần 3000 cán bộ, ĐVTN...

Ngoài 2 đại biểu chỉ định, ĐH bầu 4 đại biểu chính thức đi dự ĐH Đoàn cấp trên. Video: Nguyễn Minh

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển mạnh mẽ với 185 đề tài, sáng kiến. Trong đó có 87 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội, đoạt 70 giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Kết quả bình xét hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2022 có 13.988 lượt (83,20%) ĐVTN hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 9 tổ chức Đoàn, 30 cán bộ, ĐVTN được Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị khen thưởng; 1 cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và 2 cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân.

Trong 5 năm qua, tổ chức Đoàn ở Trường SQLQ 1 đã bồi dưỡng, giới thiệu 4.027 đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng xét kết nạp; đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 3.482 đảng viên dự bị; 3.719 ĐVTN được học lớp nhận thức về Đảng.

Tuổi trẻ SQLQ 1 cũng tổ chức 124 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các đơn vị trên địa bàn đóng quân, thu hút hơn 30.074 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia. Tổ chức vệ sinh, nạo vét kênh mương, đường làng ngõ xóm với hơn 2.000 công lao động; tổ chức thắp nến tri ân 28 đợt tại 7 Nghĩa trang Liệt sĩ với hơn 1.000 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia…

Giành nhiều đỉnh cao mới

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 1 khát vọng cống hiến, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, ĐH xác định 3 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027.

Cụ thể là đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến, bồi đắp lý tưởng đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, ĐVTN, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo cán bộ của nhà trường.

Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xung kích ngăn chặn, giảm thiểu tối đa tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật trong cán bộ, ĐVTN.

Rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, tăng cường bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng toàn diện cho cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở.

Đoàn chủ tịch đại hội

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Thiếu tướng Lê Văn Duy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường SQLQ 1 khẳng định: Tổ chức Đoàn các cấp đã thực hiện tốt chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ giác ngộ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng động cơ học tập, công tác đúng đắn cho cán bộ, ĐVTN.

Phong trào thanh niên của nhà trường đã trở thành động lực to lớn, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ hăng hái, tích cực, nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, xung kích, sáng tạo phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội tặng hoa chúc mừng ĐH, ngày 29/7

“Trải qua thực tiễn hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đội ngũ cán bộ, ĐVTN đã trưởng thành về mọi mặt: Có bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ không ngừng được nâng lên; chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; nhiều tập thể và cá nhân giành được những đỉnh cao mới trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học”, Thiếu tướng Lê Văn Duy nói.

Theo Chính ủy Trường SQLQ 1, để Đoàn Thanh niên nhà trường thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà ĐH đề ra, cần thường xuyên đổi mới nội dung phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

ĐH xác định, trong giai đoạn 2022-2027, sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”; bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục triển khai cho cán bộ, ĐVTN đăng ký thực hiện “4 quy tắc” trong giao tiếp, ứng xử của thanh niên Trường SQLQ 1: “Chào hỏi - Giúp đỡ - Xin lỗi - Cảm ơn”; triển khai xây dựng mô hình “Chi đoàn văn hóa mới” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trung tá Khuất Sơn Tùng - Trưởng ban Thanh niên Trường SQLQ 1 (thứ 3 từ phải sang) giới thiệu các sản phẩm báo tường đặc sắc của ĐVTN chào mừng ĐH

Biểu quyết tại ĐH

Các đại biểu tham gia đại hội

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuoi-tre-si-quan-luc-quan-1-gianh-nhieu-dinh-cao-moi-post1457453.tpo