Tuổi trẻ Sĩ quan Chính trị hiến gần 500 đơn vị máu cứu người

Ngày 2/6, tại Trường Sĩ quan Chính trị, hơn 500 cán bộ, học viên, ĐVTN nhà trường đã đăng ký tham gia Ngày Chủ nhật đỏ, hiến 484 đơn vị máu.

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Chính trị thăm hỏi, động viên ĐVTN tham gia hiến máu

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Chính trị thăm hỏi, động viên ĐVTN tham gia hiến máu

Hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên do Trường Sĩ quan Chính trị và Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 phối hợp tổ chức, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, hưởng ứng. Với khẩu hiệu “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp” chương trình không chỉ tiếp nhận những giọt máu quý giá nhằm cứu chữa người bệnh mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cao.

Theo Ban Thanh niên Trường Sĩ quan Chính trị, tuổi trẻ nhà trường luôn ý thức rằng, mỗi giọt máu hồng của cán bộ, giảng viên, ĐVTN trường Sĩ quan Chính trị và các đơn vị kết nghĩa cho đi trong các chương trình hiến máu tình nguyện là tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm lớn với xã hội, xứng đáng với truyền thống, danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” và vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có; việc gì khó có thanh niên”.

Kiểm tra sức khỏe trước khi cho máu

Nhiều nữ quân nhân đã đăng ký hiến máu lần này

Niềm vui của một học viên khi tham gia hiến máu cứu người

Đã có gần 500 đơn vị máu được Bệnh viện T.Ư quân đội 108 tiếp nhận trong ngày 2/6 tại Trường Sĩ quan Chính trị

Đông đảo ĐVTN nhà trường hưởng ứng hiến máu tình nguyện lần này

Hải An

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tuoi-tre-si-quan-chinh-tri-hien-gan-500-don-vi-mau-cuu-nguoi-1423954.tpo