Tuổi trẻ quân đội 'tiến công' vào khoa học

Mỗi cơ quan, đơn vị, nhà trường đều có một nhiệm vụ khác nhau. Thế nhưng, điểm chung của thanh niên toàn quân là đều hăng hái tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ để góp phần quan trọng vào sự nghiệp hiện đại hóa quân đội.

Tiếp "lửa" cho sinh viên nghiên cứu khoa học

“Sử dụng dụng cụ dẫn chỉ tự tạo trong phẫu thuật nội soi cố định điện bám dây chằng chéo trước khớp gối” của Trung úy, bác sĩ Đỗ Đức Trung (Khoa Phẫu thuật khớp, Bệnh viện trung ương Quân đội 108) là một trong những sáng kiến mang tính sáng tạo cao, hiệu quả vượt trội. Với kỹ thuật mới này, từ tháng 5-2018 đến tháng 1-2019, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 đã phẫu thuật thành công cho 27 bệnh nhân. “Tính mới của đề tài là lần đầu tiên Việt Nam chế tạo thành công dụng cụ dẫn chỉ tự tạo trong phẫu thuật nội soi dây chằng chéo trước khớp gối, giá thành sản phẩm giảm 50% và sử dụng được nhiều lần. Qua 27 ca phẫu thuật, đã tiết kiệm được 2.300 USD”, Trung úy Đỗ Đức Trung cho biết.

Xuất phát từ thực tế sử dụng loại máy vô tuyến điện HF6000 125W dùng trong mạng vô tuyến quân sự còn có bất cập, Đại úy Hồ Huy Quang cùng với hai cộng sự là các kỹ sư trẻ của Trung tâm Kỹ thuật thông tin công nghệ cao (Binh chủng Thông tin liên lạc) đã bắt tay khắc phục. Đại úy Hồ Huy Quang chia sẻ: “Mục tiêu lớn nhất của nhóm nghiên cứu là giữ vững thông tin liên lạc vô tuyến điện, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia. Việc nghiên cứu thành công bảng mạch của thiết bị là tiền đề trong việc từng bước làm chủ hoàn toàn công nghệ, không còn phụ thuộc vào hãng cung cấp”.

Đây là hai trong số hàng trăm đề tài vừa được vinh danh và là thành quả từ việc Bộ Quốc phòng thường xuyên khuyến khích tuổi trẻ toàn quân tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Theo đó, đã có nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào được phát động rộng rãi, điển hình, như: “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Các phong trào này đã phát huy tiềm năng sáng tạo của thanh niên trong nhiều lĩnh vực. Trung bình mỗi năm, Bộ Quốc phòng có từ 500 đến 600 sáng kiến, nghiên cứu có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và hiệu quả cao, áp dụng rộng rãi tại các cơ quan, đơn vị, nhà trường, làm lợi cho quân đội hàng trăm tỷ đồng. Nhiều công trình có nội dung nghiên cứu rộng như: Nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị; cải tiến nâng cấp, chế tạo vũ khí trang bị; tiếp thu công nghệ mới, khó trong chăm sóc, khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 vào một số lĩnh vực hoạt động của quân đội.

Trung tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên quân đội cho biết: “Những sáng kiến, công trình tiêu biểu hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Bộ Quốc phòng phát động là “quả ngọt” từ vườn ươm sáng tạo được khơi nguồn bởi niềm đam mê nghiên cứu và khát vọng làm chủ khoa học cùng với tinh thần xung kích, khát khao cống hiến của tuổi trẻ toàn quân. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của việc nghiên cứu khoa học, thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, đề tài, sáng kiến tham gia nghiên cứu khoa học. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên sẽ tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, vận động đoàn viên, sĩ quan trẻ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần xây dựng quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/936206/tuoi-tre-quan-doi-tien-cong-vao-khoa-hoc