Tuổi trẻ quân đội tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 2/3, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị) phát động 'Phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ Quân đội năm 2021'.

Năm nay, phong trào Hiến máu tình nguyện được phát động và đồng loạt triển khai nhằm tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn quân tham gia hiến máu, trở thành thành đợt hoạt động cao điểm, nhằm ứng phó trước diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch Covid- 19 và sự khan hiếm về lượng máu dự trữ phục vụ việc cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong và ngoài Quân đội.

Đây cũng là đợt hoạt động khởi động nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ Quân đội, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đợt hiến máu tình nguyện năm nay đã thu hút hơn 700 cán bộ, đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia

Đợt hiến máu tình nguyện năm nay đã thu hút hơn 700 cán bộ, đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia

Phát biểu tại Lễ phát động, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: “Hiện nay, nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị ngày càng tăng, tình trạng thiếu máu vẫn còn xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ thời gian qua diễn biến phức tạp, khiến lượng máu dự trữ có lúc gần như cạn kiệt, thậm chí ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã phải “kêu cứu” trên thông tin đại chúng. Vì vậy, việc đẩy mạnh hiến máu tình nguyện là rất cần thiết”.

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhằm ứng phó với sự khan hiếm về lượng máu dự trữ phục vụ việc cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong và ngoài Quân đội

Đợt hiến máu tình nguyện năm nay được tổ chức tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, đã thu hút hơn 700 cán bộ, đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia.

Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Bộ Quốc phòng, người đã 8 lần tham gia hiến máu chia sẻ: “Mỗi lần hiến máu đều cảm thấy rất tự hào vì đã góp phần cùng với lực lượng y, bác sĩ cứu sống những người bệnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai, bão lũ đang rất cần nhiều máu để cứu người”.

Hiến máu tình nguyện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong công tác nhân đạo cứu người.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Hợp, học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự, từng 5 lần hiến máu bày tỏ: “Các đợt hiến máu hàng năm tôi đều tham gia. Sự kiện này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong công tác nhân đạo cứu người bằng chính giọt máu quý hiếm của mình hiến tặng”.

Để đảm bảo an toàn hiến máu mùa dịch Covid-19, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp chặt chẽ với Học viện đảm bảo giãn cách vị trí hiến máu, người hiến máu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi tham gia hiến máu.

Sau buổi hiến máu, Bệnh viện 108 dự kiến tiếp nhận hơn 550 đơn vị máu, những lượng máu này sẽ góp phần đảm bảo nguồn máu cho Bệnh viện trong đại dịch Covid-19./.

Sau buổi hiến máu, Bệnh viện dự kiến tiếp nhận hơn 550 đơn vị máu, những lượng máu này sẽ góp phần đảm bảo nguồn máu cho Bệnh viện trong đại dịch Covid-19./.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tuoi-tre-quan-doi-tham-gia-hien-mau-tinh-nguyen-840383.vov