Tuổi trẻ Quân đội hiến kế hàng nghìn ý tưởng

Ban Thanh niên Quân đội cho biết, tổng kết Chiến dịch Hè tình nguyện 2020 của tuổi trẻ toàn quân, 364 tổ chức cơ sở Đoàn đã triển khai xây dựng 664 công trình thanh niên trị giá hàng tỷ đồng.

Cán bộ, ĐVTN Quân khu 3, Bộ đội Biên phòng và tỉnh Quảng Ninh chung tay làm sạch biển trong Chiến dịch Hè tình nguyện 2020

Cán bộ, ĐVTN Quân khu 3, Bộ đội Biên phòng và tỉnh Quảng Ninh chung tay làm sạch biển trong Chiến dịch Hè tình nguyện 2020

Theo thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ), thực hiện chiến dịch, tổ chức Đoàn các cấp đã tích cực, chủ động trong triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung ra quân Chiến dịch Hè tình nguyện năm nay với nhiều nội dung, hình thức sôi nổi, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình từng cơ quan, đơn vị.

Do tình dịch COVID-19, Ban TNQĐ đã lựa chọn đại diện từng loại hình đơn vị để tổ chức ra quân chiến dịch, gồm: Tuổi trẻ Quân khu 4, Quân khu 2, Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 3, Học viện Quân y, Binh đoàn 15.

Tại các điểm ra quân trên, Ban TNQĐ đã phối hợp với cơ quan chính trị các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như trao tặng 9 Ngôi nhà 100 đồng (trị giá 720 triệu đồng) cho cho đối tượng chính sách; 350 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi (175 triệu đồng); 450 suất quà cho đối tượng chính sách (450 triệu đồng); 20 tấn gạo cho gia đình khó khăn...

Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các đơn vị trao tặng quà, vật tư y tế chống dịch COVID-19

Đồng thời phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình tri ân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị dịp 27/7 (tặng 10 sổ tiết kiệm, 500 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, học sinh vượt khó học giỏi; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người; tặng 6 Ngôi nhà 100 đồng, Nhà tình nghĩa...).

Ban TNQĐ cũng đã phối hợp trao tặng quà cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân từ vùng dịch COVID-19 8 tấn gạo, 20 nghìn khẩu trang y tế, 2.500 chai dung sát khuẩn tay, 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế... với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Chỉ đạo tuổi trẻ Quân chủng Hải quân đồng loạt tổ chức chương trình “Hãy làm sạch biển và chống rác thải nhựa” tại 5 Vùng Hải quân, với sự tham gia của 16 nghìn ĐVTN Quân đội và các địa phương, dọn vệ sinh 35km bờ biển, trồng mới 8.000 cây xanh.

Ở cấp trực thuộc, các đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn đóng quân tổ chức cho ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện, thu được gần 4.700 đơn vị máu; đăng ký trao tặng 40 Ngôi nhà 100 đồng (80 triệu đồng/1 ngôi nhà).

Cán bộ Đồn Biên phòng La ÊÊ (Bộ đội Biên phòng Quảng Nam) đưa hai em Pơ Loong Chuyển và A Lăng Xuân tới trường. Chuyển và Xuân được nuôi dưỡng tại Đồn La ÊÊ trong mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Các tổ chức cơ sở Đoàn đã tổ chức 2.500 buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong thanh niên Quân đội theo chủ đề “Thanh niên Quân đội nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật và tham gia giao thông” do Ban TNQĐ triển khai.

Phát động 100% các tổ chức Đoàn trong toàn quân đồng loạt tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” , “Ngày thứ bảy tình nguyện”, thu hút được trên 250 nghìn lượt ĐVTN trong và ngoài Quân đội tham gia. Các hoạt động này gồm nhiều nội dung thiết thực: Tu sửa trường tiểu học, khơi thông kênh mương nội đồng, giúp dân thu hoạch mùa màng, hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, chăm sóc thiếu nhi, người già neo đơn...

Hưởng ứng phong trào “Sáng tạo trẻ” trong Quân đội, có gần 2.400 ĐVTN đăng ký, hiến kế 2.475 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp trong cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

Trong Chiến dịch Hè tình nguyện 2020, Ban TNQĐ phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 3, Bộ đội Biên phòng tổ chức Ngày hội Thanh niên với biển đảo Tổ quốc tại tỉnh Quảng Ninh, với nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền về Luật biển Việt Nam, trao tặng 10 nghìn lá cờ Tổ quốc, 1.000 ảnh Bác Hồ, 200 áo phao và 100 suất quà (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng) cho ngư dân, học sinh.

Trong “Chiến dịch hành quân xanh”, toàn quân đã tổ chức 28 chương trình “Em yêu biển đảo quê hương” tặng 60 xe đạp, 3.500 suất quà cho ngư dân nghèo, các cháu học sinh; tiếp tục phối hợp chăm sóc, nuôi dưỡng gần 3.000 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” (355 cháu)…

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tuoi-tre-quan-doi-hien-ke-hang-nghin-y-tuong-1713154.tpo