Tuổi trẻ Petrovietnam với hành trình 'Mùa xuân từ những giếng dầu'

Ngày 15/1, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) tổ chức Hội nghị giao ban cán bộ Đoàn chủ chốt và triển khai kế hoạch hành trình 'Mùa xuân từ những giếng dầu'.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021). Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 5 điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cà Mau và Quảng Ngãi.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Tập đoàn; các đồng chí Phó Bí thư Phan Sỹ Linh, Đỗ Anh Tuấn cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Tập đoàn và các Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn, Phó Bí thư Thường trực Phan Sỹ Linh đã thông tin kế hoạch về hành trình “Mùa xuân từ những giếng dầu”, đó là câu chuyện kể về sức sáng tạo, tâm huyết nỗ lực, cố gắng, sự tiếp nối truyền thống của cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành Dầu khí cũng như trách nhiệm của người dầu khí với cộng đồng xã hội.

Hành trình “Mùa xuân từ những giếng dầu” sẽ được diễn ra từ ngày 20 đến ngày 31/1 tại các địa điểm Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hà Nội và Hà Giang. Hành trình được bắt đầu với sự kiện tổ chức lễ chào cờ từ trên giàn khoan Hải Thạch - Mộc Tinh, ngay sau đó lá cờ sẽ được rước từ giàn khoan (nơi được ghi danh kỷ lục Việt Nam là nơi chào cờ xa đất liền nhất Việt Nam) đi đến các địa điểm có công trình Dầu khí trên khắp cả nước như: Ngọn Hải Đăng - TP Vũng Tàu, Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, nhà máy Lọc Dầu Dung Quất, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng… và điểm cuối cùng là tại Đài tưởng niệm 468 - Tượng đài bất tử của miền “Đá nở hoa” tại huyện Vị Xuyên (Hà Giang) với gần 1.000 đoàn viên thanh niên, người lao động Petrovietnam tham gia lễ chào cờ tại các điểm.

Bên cạnh đó, hành trình “Mùa xuân từ những giếng dầu” với chuỗi các hoạt động, tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021) với chủ đề “Tuổi trẻ Dầu khí tiếp nối truyền thống, lan tỏa văn hóa Petrovietnam” tại cột hải đăng Vũng Tàu; tổ chức sinh hoạt chuyên đề tổng kết 10 năm đóng góp của Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau; tổ chức trao quà, học bổng cho gia đình khó khăn, học sinh vượt khó trên địa bàn tỉnh Cà Mau; tặng công trình an sinh cho huyện đảo Lý Sơn và tặng công trình an sinh tại tỉnh Hà Tĩnh; tổ chức thăm, tặng quà các chiến sĩ đồn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và bà con nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên; tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn Tập đoàn chia sẻ: Hành trình “Mùa xuân từ những giếng dầu” là chuỗi hoạt động về nguồn của tuổi trẻ dầu khí nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang gần 60 năm của ngành Dầu khí, khơi dậy niềm tự hào, vinh dự trong mỗi cán bộ, công nhân viên, tạo nên động lực để học tập, tu dưỡng và phấn đấu lao động sáng tạo vì sự nghiệp cao cả của những người dầu khí trong đoàn viên thanh niên trên chặng đường tiếp bước cha anh trên con đường tìm lửa và giữ lửa của các thế hệ người dầu khí.

Nguyễn Hoan

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/tuoi-tre-petrovietnam-voi-hanh-trinh-mua-xuan-tu-nhung-gieng-dau-596033.html