Tuổi trẻ Ninh Bình góp phần lan tỏa cuộc vận động 'Cưới văn minh, tiết kiệm'

Những năm gần đây, 'Cưới văn minh, tiết kiệm' đã trở thành sự lựa chọn của rất nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh ta. Những đám cưới diễn ra giản dị, gọn gàng, song vẫn đảm bảo sự trang trọng, lan tỏa được các giá trị truyền thống. Chính sự gương mẫu, đi đầu của các đoàn viên, thanh niên- chủ nhân của những đám cưới đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của nhân dân đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.

Đám cưới theo nếp sống mới ở huyện Yên Mô. Ảnh: Minh Quang

Xác định rõ vai trò của tuổi trẻ, những năm qua, Ban Thườngvụ Tỉnh đoàn đã tăng cường chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tích cựctham gia công tác vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện nếp sốngvăn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội.

Trong đó, tập trung chỉ đạo triểnkhai cuộc vận động “Cưới văn minh, tiết kiệm” với nội dung thực hiện “6 không”(không ăn uống linh đình, kéo dài; không hút thuốc lá; không tổ chức quá 1,5ngày; không tổ chức vui chơi văn nghệ quá 22 giờ; tổ chức hôn lễ không quá 45phút; không lợi dụng đám cưới để tụ tập uống rượu bia say, gây mất trật tự anninh và tổ chức đánh bạc; không vi phạm pháp luật an toàn giao thông, nhất làtrong quá trình đưa đón dâu)… được tuyên truyền đến tận các hộ dân, nhất là nhữnghộ chuẩn bị có hỉ sự, được đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, đượccác cấp, các ngành quan tâm ủng hộ.

Nhờ đó, cuộc vận động “cưới văn minh, tiếtkiệm” đã dần trở thành phong trào thi đua của các đơn vị đoàn cơ sở trong tỉnh.Ngoài ra, Ban Chấp hành Đoàn các cấp còn khuyến khích các đám cưới tiết kiệm thựchiện một số hoạt động như: Tổ chức tiệc trà, ngọt trong lễ cưới; cơ quan, tổ chức,đoàn thể đứng ra tổ chức lễ cưới; cô dâu, chú rể và gia đình mặc trang phụctruyền thống hoặc trang phục của dân tộc mình trong ngày cưới… lễ cưới được tổchức tại gia đình, nhà văn hóa thôn, xóm và xã.

Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình khẳngđịnh, để nhân rộng được các đám cưới văn minh, tiết kiệm thì phải để cho mọi ngươìdân được thấy những ưu điểm của những đám cưới văn minh. Đám cưới văn minh tôígiản được những thủ tục trong lễ cưới hỏi nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng, lịchsự, thể hiện được lòng mến khách của gia chủ.

Với quan điểm đó, Tỉnh đoàn đã chỉđạo các cấp bộ đoàn ở cơ sở tổ chức mô hình kiểu mẫu, mô hình điểm cấp huyện, cấpcơ sở, phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể giúp đỡgia đình về công tác chuẩn bị, tổ chức đám cưới. Mỗi đám cưới được tổ chức, BanThường vụ Huyện đoàn hỗ trợ về người dẫn chương trình, đàn nhạc là cán bộ đoàn.

Đặc biệt, Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các Huyện đoàn, Thành đoàn phát động Đoànxã, phường, thị trấn, chi đoàn thôn xóm xây dựng “Quỹ hạnh phúc”, mua quà tặng đôibạn trẻ nhân ngày hôn lễ. Với những nỗ lực của tuổi trẻ các địa phương, đơn vị,cuộc vận động “cưới văn minh, tiết kiệm” đã từng bước thay đổi nhận thức của rấtnhiều thanh niên, nhiều gia đình, tạo nên chuyển biến mới về văn hóa, nếp sốngtrong việc cưới.

Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 600 đám cươívăn minh tiết kiệm và tuyên truyền hàng trăm đám cưới trong đoàn viên, thanhniên về tiêu chí “6 không”.

Hầu hết những đám cưới này đều do Đoàn thanh niên đứngra tổ chức, hoặc do các đoàn thể phối hợp tổ chức tại gia đình. Từ những đám cươívăn minh, tiết kiệm, nhiều người đã nhận thấy hiệu quả rõ rệt của tổ chức đám cươítheo mô hình này đó là giảm thiểu tối đa vất vả trong quá trình huy động người,tiền của của gia đình để tổ chức mà vẫn đảm bảo đám cưới văn minh, lịch sự,trang trọng, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho lứa đôi.

Đồng chí Hoàng NgọcHòa cho biết thêm, thời gian tới, nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích củatuổi trẻ trong việc vận động thanh niên thực hiện nếp sống văn minh trong việccưới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo và triển khai một số hoạt độngtrọng tâm như: thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, kịp thơìquán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng đời sống vănhóa ở khu dân cư.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên,thanh niên hiểu rõ tầm quan trọng của việc thực hiện đám cưới văn minh, tiết kiệm.Thường xuyên tìm hiểu nguyện vọng, tâm tư của đoàn viên, thanh niên để kịp thơìđộng viên, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, thăm hỏi, nắm bắt tình hình những đoàn viênthanh niên chuẩn bị xây dựng gia đình, gặp gỡ trao đổi và vận động thanh niên lưạchọn hình thức tổ chức cưới cho phù hợp.

Nguyễn Hùng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/tuoi-tre-ninh-binh-gop-phan-lan-toa-cuoc-van-dong-cuoi-van-minh-tiet-kiem-20191128081224751p3c24.htm