Tuổi trẻ Nho Quan với phong trào hiến máu tình nguyện

Những năm qua, tuổi trẻ huyện Nho Quan luôn xung kích, đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN). Những giọt máu của tình yêu thương của tuổi trẻ Nho Quan đã góp phần làm hồi sinh cho bao khát vọng sống, khát vọng vươn lên để có một cuộc sống khỏe mạnh và tươi đẹp.

Các tình nguyện viên huyện Nho Quan tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đinh Minh

Anh Đinh XuânTuyên, Bí thư đoàn xã Cúc Phương khi lần đầu tiếp xúc, đã để lại cho chúng tôinhiều ấn tượng với làn da rám nắng, tinh thần nhiệt huyết với công việc và đặcbiệt là có một trái tim “nóng”. Tuyên đã có 12 lần tham gia HMTN và vẫn đau đáumột niềm mong mỏi: còn sức khỏe sẽ tiếp tục còn hiến máu. Tuyên bảo rằng, dù đãtrải qua 12 lần hiến máu, cảm giác không còn quá hồi hộp, lo lắng như lần đầu,song niềm hạnh phúc khi được sẻ chia thì vẫn luôn vẹn nguyên.

Kể về lần đâùtiên anh tham gia HMTN vào năm 2010, đó là thời điểm huyện triển khai phongtrào hiến máu một cách có quy mô và sức lan tỏa rộng khắp. Khi đó, dù là Bí thưđoàn xã nhưng những hiểu biết của Tuyên về HMTN còn hạn chế. Bắt đầu đọc sáchbáo, tìm hiểu thông tin về HMTN, Tuyên thấy đây là một hoạt động đậm tính nhânvăn. Những giọt máu cho đi sẽ cứu sống được nhiều người trong tình huống khẩncấp. Vậy là Tuyên hăng hái kêu gọi thêm đoàn viên trong xã cùng tham gia hiếnmáu. Tuy nhiên, vì là phong trào mới nên lần hiếu máu đầu tiên đó, toàn xã chỉcó gần 10 đoàn viên tham gia.

Tuyên chia sẻ: qua quá trình vận động đoànviên tham gia HMTN, tôi thấy khó khăn nhất đó là kiến thức, nhận thức của đa sốđoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương còn hạn chế. Mọi người còn chưahiểu rõ ý nghĩa của việc HMTN, thậm chí, có người còn cho rằng hiến máu sẽ cóhại cho sức khỏe hoặc có nguy cơ làm lây lan bệnh tật, do đó, việc vận độngđoàn viên thanh niên còn gặp khó khăn. Nhưng với suy nghĩ, khó khăn không nảnvà “việc gì khó, có thanh niên”, người bí thư đoàn kiên trì vận động, tuyêntruyền thông qua những buổi sinh hoạt ở các chi đoàn. Tại đó, Đoàn xã đã xâydựng chuyên đề tuyên truyền về phong trào HMTN với thông điệp “Mỗi giọt máu chođi- một cuộc đời ở lại”, góp phần nâng cao nhận thức, giúp đoàn viên, thanhniên hiểu được ý nghĩa của phong trào. Hàng năm, số lượng đoàn viên, thanh niêntrên địa bàn xã Cúc Phương đăng ký tham gia HMTN luôn đứng ở tốp đầu của huyện.Riêng trong năm 2019, đoàn xã Cúc Phương đã có 50 đoàn viên thanh niên thamgia.

Đồng chí HoàngNgọc Thành, Bí thư Huyện đoàn Nho Quan cho biết, những tấm gương các đồng chílà cán bộ đoàn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện thực sự đã “truyền lửa”cho tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong tuổi trẻ nóiriêng và các tầng lớp nhân dân trong huyện nói chung. Để tạo thêm “lực đẩy” chophong trào, hàng năm, Huyện đoàn đã đưa chỉ tiêu hiến máu vào một trong nhữngnhiệm vụ, chỉ tiêu đánh giá công tác Đoàn, đồng thời, kịp thời biểu dương, khenthưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tìnhnguyện. Nhờ đó, phong trào đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, trở thànhniềm tự hào, khát vọng được sẻ chia của tuổi trẻ.

Trong những nămtrở lại đây, tỷ lệ người tham gia hiến máu nhắc lại trên địa bàn huyện ngàycàng cao, chiếm 60% số người tham gia hiến máu. Trong giai đoạn từ năm2015-2019, toàn huyện đã thu hút trên 5 nghìn cán bộ, công chức, viên chức,người lao động và nhân dân tham gia các ngày hội, chương trình HMTN. Kết quả,đã có gần 3 nghìn người hiến máu, thu được 2.940 đơn vị máu. Tính riêng trongnăm 2019, Ban Vận động HMTN huyện đã tổ chức 1 đợt hiến máu tại tỉnh, 2 đợthiến máu tại huyện, trong đó, nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên đãtuyên truyền, vận động được gần 1.500 tình nguyện viên tham gia đăng ký hiếnmáu, thu được 755 đơn vị máu; trong đó, có trên 70% người hiến máu là nhữngngười trong độ tuổi thanh niên. Các đơn vị trên địa bàn huyện làm tốt phongtrào HMTN là: Cúc Phương, Thạch Bình, Quảng Lạc, Xích Thổ, Sơn Hà, Văn Phong…

Năm 2020, Huyệnđoàn Nho Quan đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện ban hành kế hoạchvề tuyên truyền, vận động và tổ chức HMTN huyện Nho Quan lần thứ XI, năm 2020với 2 đợt hiến máu (đợt 1, dự kiến tháng 5/2020; đợt 2, dự kiến tháng 10/2020).Trước đó, Huyện đoàn và Hội Chữ thập đỏ huyện đã tuyên truyền, vận động 107tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Ngày Chủ nhật đỏ và Chương trình hiếnmáu tình nguyện đặc biệt của tỉnh; đã có 100% tình nguyện viên hiến được máu,đóng góp vào ngân hàng máu của tỉnh, đáp ứng nhu cầu về máu cho các cơ sở điêùtrị trên địa bàn tỉnh.

Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/tuoi-tre-nho-quan-voi-phong-trao-hien-mau-tinh-nguyen-20200410075725685p3c24.htm