Tuổi trẻ Nghệ An sôi nổi tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc

Hoạt động nhằm triển khai chương trình 'Vì một Việt Nam xanh'; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của cán bộ Đoàn trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những hoạt động của tuổi trẻ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 11/10, tại xã Diễn Kim huyện Diễn Châu (Nghệ An), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban Thường vụ phối hợp cùng các đơn vị đăng cai tổ chức ra quân điểm Ngày Chủ nhật xanh và đợt trồng cây xanh đồng loạt chào mừng Đại hội Đảng các cấp năm 2020.

Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Minh Thảo - Phó trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn; đại diện đoàn thanh niên một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Diễn Châu cùng hơn 1.000 học sinh và bà con nhân dân xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Thanh Lê

Trước thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, việc tăng cường trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết và có ý nghĩa to lớn. Trồng thêm cây xanh sẽ góp phần khắc phục sự tàn phá, khai thác rừng bừa bãi, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, chống hiện tượng xâm lấn cát, chống xâm nhập mặn. Trồng thêm cây xanh sẽ góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, giữ cho không khí trong lành.

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh thiếu nhi trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, trong năm 2020, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo đồng loạt tổ chức 4 ngày Chủ nhật xanh và 3 đợt trồng cây xanh với những nội dung rất cụ thể.

Đồng chí Vũ Minh Thảo - Phó Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn trao biển hỗ trợ 1 tuyến đường thắp sáng bản làng từ hành trình thứ 2 của chai nhựa - ánh áng cho bản làng vùng cao do Tỉnh đoàn Nghệ An thực hiện. Ảnh: Thanh Lê

Những năm qua các hoạt động bảo vệ môi trường do Đoàn tổ chức ngày càng thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng tham gia, trở thành nét đẹp của tuổi trẻ với nhiều hoạt động đa dạng phong phú.

Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: "cá bống xin rác" tại bãi biển, "vườn cây thanh niên", "đường hoa thanh niên", thành lập các câu lạc bộ xung kích bảo vệ môi trường, "đổi rác lấy cây", "biến rác thải thành sân chơi"...

Đại diện Trung ương Đoàn, cùng các đơn vị đồng hành trao tặng 40.000 cây phi lao cho Tỉnh đoàn Nghệ An để tiến hành trồng trên 10ha tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê

Triển khai lần thứ 4, tuổi trẻ quyết tâm xung kích, tình nguyện bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, phân loại rác tại nguồn.

Tỉnh đoàn Nghệ An phát động ĐVTN trong tỉnh hưởng ứng thực hiện các nội dung theo kế hoạch của Trung ương Đoàn, vận động ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh, tham gia các hoạt động dọn dẹp bảo vệ môi trường; thường xuyên tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của ĐVTN và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và đoàn viên thanh niên, nhân dân xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu tiến hành trồng cây phi lao tại bờ biển xã Diễn Kim. Ảnh: Thanh Lê

Sau buổi lễ, các đại biểu, bà con nhân dân cùng các bạn đoàn viên thanh niên đã tiến hành trồng 40.000 cây xanh và dự lễ khánh thành khu vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Học sinh các trường học trên địa bàn huyện Diễn Châu tham gia trồng cây tại bờ biển xã Diễn Kim. Ảnh: Thanh Lê

Được biết, cùng thời điểm này trên toàn tỉnh và toàn quốc sẽ đồng loạt tổ chức với các nội dung phù hợp điều kiện thực tiễn, hành động vì môi trường, như góp một cây xanh; mỗi cấp bộ đoàn một công trình thanh niên vì môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, chung tay xây dựng đô thị văn minh, xây dựng

Khánh thành sân vui chơi cho thiếu nhi tại xóm Kim Liên, xã Diễn Kim (Diễn Châu). Ảnh: Thanh Lê

Thanh Lê

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tuoi-tre-nghe-an-soi-noi-tham-gia-ngay-chu-nhat-xanh-toan-quoc-275416.html