Tuổi trẻ Nghệ An đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm 'Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị'

Dự lễ ra quân hưởng ứng Chương trình "Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị" năm 2022 có đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, đại diện Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò và các đoàn viên đến từ các cơ sở Đoàn của thị xã. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây là 1 trong 5 ngày hoạt động cao điểm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022. Chương trình nhằm định hướng các tỉnh, thành đoàn trên cả nước phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực và lan tỏa rộng rãi trong thanh niên và xã hội, phát huy các hoạt động tình nguyện tại chỗ để đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Đại diện Tỉnh đoàn và Thị xã, Thị đoàn Cửa Lò trao tặng Công trình thanh niên “Số hóa di tích văn hóa, địa danh lịch sử đền Bàu Lối và đền Mai Bảng”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại ngày cao điểm "Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị", nhiều hoạt động được triển khai gồm: Ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, các biển quảng cáo sai quy định, xóa các điểm đen về rác thải, hướng dẫn người dân bỏ rác đúng nơi quy định, xây dựng các điểm tập kết rác, trao tặng thùng rác cho nhân dân; xây dựng các tuyến đường cờ, đường cây, vườn hoa thanh niên, tuyến đường “Thanh niên tự quản về an ninh, trật tự”.

Đội hình thanh niên xung kích tuyên truyền lưu động về chuyển đổi số và du lịch tại các phường của thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng thời, duy trì hiệu quả các đội hình tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, cổng trường an toàn giao thông; bàn giao công trình sân chơi thiếu nhi; xây dựng các công trình chuyển đổi số trong chỉ dẫn địa lý, giới thiệu về di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh và rất nhiều phần việc có ý nghĩa khác.

Chương trình "Đổi phế liệu lấy cây xanh" được đông đảo đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia hưởng ứng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại thị xã Cửa Lò, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa như: Trao tặng công trình thanh niên “Số hóa di tích văn hóa, địa danh lịch sử đền Bàu Lối và đền Mai Bảng”; Tặng biển hỗ trợ xây dựng công trình “Thắp sáng đường điện” tại khối Yên Sơn, phường Nghi Thủy; Tặng thùng rác cho Đoàn phường Nghi Thu.

Bên cạnh đó, đã tiến hành ra mắt các đội thanh niên xung kích “Chuyển đổi số cộng đồng và tuyên truyền du lịch” và các hoạt động hưởng ứng: Đổi phế liệu lấy cây xanh; Tuyên truyền lưu động về chuyển đổi số và du lịch tại các phường; Tổng dọn vệ sinh môi trường tại đền Bàu Lối; Vẽ tranh con đường bích họa tại phường Nghi Thủy; Gắn biển tuyến đường thanh niên “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – văn minh” tại phường Nghi Thủy.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn tham gia hưởng ứng các chương trình, hoạt động tại các cơ sở Đoàn huyện Hưng Nguyên, thị xã Thái Hòa, thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại lễ ra quân, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương khẳng định, trên hành trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuổi trẻ phải thể hiện được tinh thần xung kích tình nguyện, đi đầu trong nâng cao ý thức về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Từ đó, xây dựng hình ảnh người thanh niên hiện đại qua việc chấp hành nghiêm pháp luật, ứng xử văn hóa nơi công cộng; Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong sáng.

Tại ngày cao điểm, tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng một cách đồng bộ, hiệu quả. Ảnh: CSCC

Với các hoạt động hết sức ý nghĩa của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng như tuổi trẻ toàn tỉnh, hoạt động thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh cần được tiếp tục triển khai kiên trì, thường xuyên, từ đó tạo được sự thay đổi tích cực, lan tỏa rộng rãi trong các đối tượng thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân, hướng tới việc hình thành ý thức tự giác về xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, lành mạnh trong mỗi bạn trẻ, mỗi người dân.

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tuoi-tre-nghe-an-dong-loat-huong-ung-ngay-cao-diem-chien-sy-tinh-nguyen-vi-van-minh-do-thi-post255716.html