Tuổi trẻ ngành than luôn vì cộng đồng

Những năm qua, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn than Quảng Ninh đã được triển khai sâu rộng và trở thành phong trào xuyên suốt của tuổi trẻ Vùng mỏ. Chặng đường tình nguyện từ thành phố đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đâu đâu cũng có những công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực mang dấu ấn tuổi trẻ ngành than. Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện luôn được đoàn viên thanh niên ngành than hưởng ứng và tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao, xứng đáng là lực lượng xung kích trong mọi phong trào tình nguyện.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam luôn quan tâm và hỗ trợ đội ngũ đoàn viên thanh niên trong toàn Tập đoàn.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam luôn quan tâm và hỗ trợ đội ngũ đoàn viên thanh niên trong toàn Tập đoàn.

Gặp chúng tôi tại chương trình hiến máu tình nguyện đợt I của tuổi trẻ ngành than tổ chức tại Công ty Than Uông Bí vào chủ nhật, 26-4, anh Vũ Quang Tân, Bí thư Đoàn Công ty Than Uông Bí chia sẻ, đây là lần thứ 5 anh tham gia hiến máu tình nguyện; với anh v,iệc tham gia hiến máu là góp một phần sức lực của mình vào việc cứu sống những người bệnh, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người và các gia đình người bệnh.

Với đạo lý tốt đẹp, tương thân tương ái, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, tuổi trẻ ngành than luôn đi đầu trong mọi phong trào tình nguyện, mang sức trẻ, nhiệt huyết của mình giúp đỡ những nơi khó khăn, vất vả, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Lê Minh Chuẩn cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động số lượng đoàn viên thanh niên đăng ký hiến máu tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn đều tăng gấp nhiều lần so với chỉ tiêu được giao vận động. Điều này đã minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn sâu sắc của đội ngũ công nhân vùng mỏ, của thế hệ trẻ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đối với cộng đồng.

Tại buổi lễ hiến máu đợt I, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí đã tiếp nhận hơn 350 đơn vị máu của gần 400 tình nguyện viên và đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Theo kế hoạch, các đợt 2 và 3 sẽ được Đoàn than Quảng Ninh tổ chức tại vùng Hạ Long và Cẩm Phả, dự kiến sẽ thu 1.500 đơn vị máu, góp phần phục vụ công tác điều trị và cấp cứu người bệnh.

Bí thư Đoàn than Quảng Ninh, Vũ Hồng Hậu cho biết, tuổi trẻ ngành than luôn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. Mỗi năm, tuổi trẻ toàn Tập đoàn đã tham gia hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu ở nhiều địa bàn trên cả nước, đóng góp thiết thực cho công tác điều trị và cấp cứu người bệnh của ngành y tế. Bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyện, Đoàn than Quảng Ninh với phần lớn đoàn viên thanh niên làm việc trong hầm lò, mô hình ngân hàng máu sống được triển khai thực hiện từ nhiều năm qua đã mang lại những kết quả thiết thực; hằng năm, với các biện pháp rà soát đăng ký nhóm máu, địa chỉ cụ thể, ngân hàng máu sống đã duy trì hơn 5 nghìn người tham gia. Mô hình hoạt động này đã cung cấp kịp thời nguồn máu khi có các trường hợp cấp bách cần huy động qua thông tin từ các cơ sở y tế.

Không chỉ xung kích trong phong trào hiến máu tình nguyện mà trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tuổi trẻ ngành than luôn phát huy ý chí “kỷ luật và đồng tâm”, tham gia ủng hộ, hỗ trợ, ủng hộ các địa phương các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, Đoàn than Quảng Ninh đã tặng và phát miễn phí hơn 260 nghìn khẩu trang, 440 chai nước rửa tay diệt khuẩn, 500 bánh xà-phòng, 83 nhiệt kế, trị giá gần ba tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên và người lao động tại các đơn vị nhắn tin ủng hộ kinh phí chống dịch với hơn 8 nghìn tin nhắn. Cùng với đó, Đoàn than Quảng Ninh còn ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Y tế TP Hạ Long và Bệnh viện Lao phổi Quảng Ninh với số tiền 40 triệu đồng.

Không chỉ xung kích trên mặt trận sản xuất, tuổi trẻ ngành than còn luôn đi đầu trong mọi phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Những đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ ngành than luôn là nguồn động lực to lớn, thể hiện ý chí và truyền thống tốt đẹp của thợ mỏ với tinh thần kỷ luật và đồng tâm, dù trong mọi gian khó, tuổi trẻ ngành than vẫn luôn đoàn kết, sẵn sàng đóng góp trí tuệ và sức lực của mình cho sự phát triển của ngành than nói riêng và vùng mỏ nói chung.

Tuổi trẻ ngành than hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, năm 2020.

Bài, ảnh: Quang Thọ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44253002-tuoi-tre-nganh-than-luon-vi-cong-dong.html