Tuổi trẻ ngành dầu khí nghiên cứu, sáng tạo, làm lợi gần 1.000 tỷ đồng

Trong 5 năm qua, tuổi trẻ ngành dầu khí đã thực hiện được 1.194 công trình, phần việc thanh niên (trong đó có 4 công trình tiêu biểu toàn quốc,163 công trình cấp đoàn khối doanh nghiệp trung ương, 479 công trình cấp tập đoàn) mang lại giá trị làm lợi cho các đơn vị gần 1.000 tỷ đồng

13 đoàn viên thanh niên dầu khí tại lễ tuyên dương người thợ trẻ giỏi.

13 đoàn viên thanh niên dầu khí tại lễ tuyên dương người thợ trẻ giỏi.

Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (đoàn thanh niên tập đoàn) là tổ chức chính trị - xã hội đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ dầu khí.

Đoàn thanh niên tập đoàn có 32 cơ sở đoàn trực thuộc với gần 15 nghìn đoàn viên. Hầu hết đoàn viên thanh niên dầu khí đều có trình độ tay nghề cao, được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ, giàu sáng tạo và tràn đầy tinh thần nhiệt huyết.

Trong những năm qua, đoàn thanh niên tập đoàn luôn chủ động triển khai các phong trào thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, phát huy sáng kiến, sáng chế góp phần phát triển tập đoàn. Đoàn thanh niên tập đoàn tập trung triển khai hoạt động phong trào từ tập đoàn đến đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tập đoàn; thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn, của từng đoàn viên thanh niên trong môi trường sản xuất kinh doanh (SXKD) của từng đơn vị.

Việc đề xuất, hiến kế các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo tại các cơ sở đoàn luôn được đề cao, đã tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong cán bộ, đoàn viên tại các cơ sở đoàn. Trong 5 năm qua, tổ chức đoàn trong tập đoàn đã đăng ký thực hiện được 1.194 công trình, phần việc thanh niên (trong đó có 4 công trình tiêu biểu toàn quốc,163 công trình cấp đoàn khối doanh nghiệp trung ương, 479 công trình cấp tập đoàn) mang lại giá trị làm lợi cho các đơn vị gần 1.000 tỷ đồng.

Với những sáng tạo của tuổi trẻ tập đoàn, hằng năm nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh tại các chương trình, giải thưởng lớn do Trung ương Đoàn tổ chức; đoàn thanh niên tập đoàn vinh dự luôn là đơn vị dẫn đầu của Khối Doanh nghiệp trung ương cũng như cả nước với số đề tài và thợ trẻ giỏi được vinh danh.

Từ năm 2015 đến nay, đã có 20 đề tài được tuyên dương tại “Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc” và 48 cá nhân được Trung ương Đoàn tuyên dương "Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”; 5 công trình, sản phẩm sáng tạo được trao giải thưởng "Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ I", do Đoàn Khối Doanh nghiệp trung ương tổ chức.

Có 12 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội III Đảng bộ tập đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đảng ủy tập đoàn khen thưởng.

Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

Thông qua các phong trào thi đua tạo môi trường lao động, làm việc, học tập để thanh niên được rèn luyện, được phát huy sức sáng tạo, khẳng định bản thân, cống hiến và trưởng thành; đồng thời thực hiện trách nhiệm của mình đối với đơn vị, đóng góp vào sự phát triển của tập đoàn. Nhiều cán bộ, công nhân, kỹ sư lành nghề được phát hiện thông qua các phong trào thi đua của Đoàn thanh niên trở thành những nhân tố nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Nhiều thanh niên đã thay thế những vị trí của các chuyên gia nước ngoài, làm chủ công nghệ, phát kiến ra những kỹ thuật mới được bạn bè quốc tế công nhận. Nhiều đảng viên trẻ, lãnh đạo trẻ trưởng thành từ phong trào thanh niên được giao những trọng trách quan trọng tại đơn vị.

Tổ chức đoàn các cấp luôn cổ vũ, động viên thanh niên xung phong đảm nhận các khâu mới, việc khó; tình nguyện làm thêm giờ, thêm ca hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo thời gian, chất lượng công việc;

Khuyến khích thanh niên hăng say lao động, đam mê nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình quản lý, xử lý công việc, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí…; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo khoa học để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong thanh niên;

Phối hợp với công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua trên các công trường, dự án trọng điểm, thi đua về đích các kỳ bảo dưỡng sữa chữa nhà máy; định kỳ tiến hành sơ, tổng kết, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua./.

Hằng Nga

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-08-03/tuoi-tre-nganh-dau-khi-nghien-cuu-sang-tao-lam-loi-gan-1000-ty-dong-90394.aspx