Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh: Tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Với nhiều điểm sáng, nét mới, nhiều cách làm hay, sáng tạo, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Màn đồng diễn võ thuật của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 244, Bộ CHQS tỉnh.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh cho biết: Phát huy truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, bất khuất, kiên trung, chiến thắng” và tinh thần xung kích của thanh niên, những năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực: “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên quan đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”… Từ các phong trào thi đua, ĐVTN Bộ CHQS tỉnh không chỉ tích cực thi đua, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu phong trào thi đua quyết thắng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), thanh niên Bộ CHQS tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ: Dò gỡ vật liệu nổ, xây dựng các công trình chiến đấu trong thế trận khu vực phòng thủ…; bảo đảm thông tin liên lạc; luyện tập tốt các phương án chiến đấu tại chỗ; phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phương án bảo vệ các ngày lễ lớn và những sự kiện trọng đại của Đảng và Nhà nước. Tổ chức Đoàn đã xung kích vào công tác hậu cần bằng việc cụ thể hóa phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” sát với tình hình của cơ quan, đơn vị, như: Mô hình “Vườn rau thanh niên”, “bếp ăn tự quản”… 100% các bếp ăn đạt “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, đảm bảo chỉ tiêu rau xanh hàng tháng cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn cho cán bộ đoàn viên ăn tại bếp.

Đối với công tác kỹ thuật, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh quản lý tốt vũ khí, trang bị, khí tài, không để xảy ra mất mát, hư hỏng; tổ chức quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị; duy trì bảo quản ngày, tuần đúng theo quy định. Kho tàng cũng được sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp bảo đảm tốt vũ khí thiết bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đi đôi với các nhiệm vụ của đơn vị, cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, tuổi trẻ LLVT tỉnh quan tâm triển khai các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Các cơ sở Đoàn đã có nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, nhất là trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Tặng quà, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, tai nạn… Từ năm 2012-2019, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức 28 lớp học kỳ trong quân đội cho trên 3.200 học sinh trên địa bàn tỉnh; tổ chức có hiệu quả phong trào “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, như: Tham gia tu sửa nhà văn hóa, đường liên thôn, liên xã, trường học, giúp dân phát triển sản xuất; khám và cấp thuốc miễn phí; làm đường bê tông, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng v.v

Thanh niên LLVT tỉnh hưởng ứng Ngày hội Thanh niên với biển đảo quê hương diễn ra tại TP Móng Cái vào tháng 8/2020 do Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị QK3, Cục Chính trị Bộ đội biên phòng phát động. Ảnh: Văn Đảm (CTV)

Đặc biệt năm 2020, phát huy vai trò xung kích, trực tiếp, nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và tỉnh huy động gần 1.600 phương tiện xe ô tô, vận chuyển hơn 33.000 công dân với trên 200 chuyến bay từ Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn và Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đến các địa điểm cách ly trong và ngoài tỉnh. Phối hợp thành lập 16 tổ quản lý đường mòn, lối mở, 85 chốt kiểm dịch; tổ chức tiếp nhận, quản lý, cách ly tập trung trên 3.000 công dân tại Trung đoàn 244.

Với kết quả đó, 5 năm qua công tác Đoàn và phong trào thanh niên LLVT tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng cờ và Bằng khen, 10 tổ chức đoàn được Quân khu và Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen, 18 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng, góp phần tích cực vào kết quả LLVT tỉnh 9 năm liên tiếp dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng Khối thi đua trong LLVT Quân khu 3.

Hoàng Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202103/tuoi-tre-luc-luong-vu-trang-tinh-tiep-buoc-cha-anh-xung-danh-bo-doi-cu-ho-2525251/