Tuổi trẻ LLVT Quân khu 9 tiếp bước quân hành

Trong 2 ngày 20 và 21-12, tại khu Căn cứ Tỉnh ủy Hậu Giang, Cục chính trị Quân Khu 9 phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang tổ chức hội trại với chủ đề: 'Tuổi trẻ LLVT Quân khu 9 tiếp bước quân hành'.

Hội trại có sự tham gia của gần 800 đại biểu, với 18 trại sinh của 12 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Quân sự Quân khu, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn cơ sở Công an Kênh 5, Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Thành đoàn Vị Thanh và Huyện đoàn Phụng Hiệp tham dự.

Ban tổ chức Hội trại cùng chính quyền địa phương thăm hỏi gia đình chiến sĩ Võ Văn Thiên tại khu vực 3, phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Dù chỉ diễn ra trong 2 ngày, nhưng hội trại đã tổ chức hàng loạt hoạt động hướng về cơ sở, về nhân dân địa phương. Sau lễ dâng hương tại Tượng đài Tây Đô, đội ngũ quân y cùng cán bộ y tế Bệnh viện Quân y 121 và địa phương đã khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo gần 300 lượt người. Bên cạnh đó, tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên còn tham gia lao động vệ sinh môi trường, phát quang một số tuyến đường ở các xã Vị Trung, huyện Vị Thủy và xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp...

Nằm trong hoạt động hội trại, Ban tổ chức hội trại đã đến thăm hỏi và tặng 130 suất quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; bàn giao 7 căn nhà “Tình đồng đội” và 1 “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình quân nhân tại ngũ, xuất ngũ, gia đình chính sách và cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Là người được thụ hưởng ngôi nhà 100 đồng nhân dịp Hội trại lần này, chiến sĩ Võ Văn Thiên, Đại đội 1, Tiểu đoàn 261A, Lữ đoàn 950, Quân khu 9 và gia đình không khỏi xúc động. Bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha em phải thường xuyên đi làm thuê, làm mướn xa nhà. Mẹ hàng ngày phải nhặt ve chai để lo toan cuộc sống. Cuộc sống mưu sinh còn nhiều khó khăn nên căn nhà lá qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp trầm trọng vẫn chưa thể sửa chữa. Năm 2018, dù tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, nhưng Thiên vẫn không khỏi lo lắng về cuộc sống của người thân. Thiên bộc bạch: “Trong không khí của những ngày Tết đến Xuân về, được sống trong căn nhà mới khang trang do LLVT Quân khu trao tặng trong chương trình Ngôi nhà 100 đồng tôi rất xúc động. Từ nay tôi nguyện cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mọi người”.

Ban tổ chức hội trại thăm hỏi tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tư tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Chia sẻ về chủ đề cũng như những nét nổi bật của hội trại lần này, Trung tá Lê Công Hạnh, Trưởng Ban thanh niên Quân khu 9 cho biết, hội trại năm nay tập trung nhiều vào các hoạt động an sinh xã hội và tổng kết, tuyên dương 25 cán bộ đoàn tiêu biểu thuộc lực lượng vũ trang Quân khu và 12 tỉnh, thành phố có những đóng góp xuất sắc trong công tác đoàn, phong trào thanh niên và công tác quân sự-quốc phòng địa phương giai đoạn 2013-2018.

Với chủ đề “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 9 tiếp bước quân hành”, hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ đề tiếp bước nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên biết được truyền thống LLVT Quân khu 9, từ đó kế thừa, nối tiếp, giữ vững cũng như phát huy trong thời gian tới. “Qua các hoạt động hội trại, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Bộ CHQS 12 tỉnh, thành phố, Trường Quân sự Quân khu với các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Hậu Giang; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa lịch sử truyền thống của Đảng, của dân tộc, truyền thống của LLVT Quân khu, Trung tá Lê Công Hạnh cho biết thêm.

Là địa phương được thụ hưởng những hoạt động chăm lo của LLVT Quân khu 9, ông Trần Văn Huyến, Trưởng ban Dân vận tỉnh Hậu Giang cho biết: “Hậu Giang là một tỉnh còn non trẻ với tuổi đời chỉ 15 năm. Phần lớn người dân nơi đây sống bằng nghề nông với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Đây cũng là vùng đất chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh với hơn 1.992 Mẹ Việt Nam anh hùng. Việc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, khám chữa bệnh cũng như trao nhà cho thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn là hết sức ý nghĩa góp phần cùng Hậu Giang thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt người có công với cách mạng. Đây cũng là việc làm động viên khích lệ thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống đúng như chủ đề của hội trại lần này là “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 9 tiếp bước quân hành”.

Bài, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tuoi-tre-llvt-quan-khu-9-tiep-buoc-quan-hanh-558590