Tuổi trẻ Liên hiệp tặng quà tri ân, tổ chức khám sức khỏe miễn phí tại Điềm Mặc

Trong các ngày 24-25/7, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã về thăm, tặng quà và phối hợp tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - nơi thành lập cơ quan tiền thân của Liên hiệp.

Đây là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) và là dịp để tuổi trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tri ân người dân khu vực Điềm Mặc bằng những việc làm thiết thực.

Chương trình cũng là một trong những hoạt động nhằm giáo dục truyền thống về công tác đối ngoại nhân dân cho các thế hệ trẻ, đặc biệt là cán bộ trẻ Liên hiệp, tăng cường lòng tự hào và vinh dự cho các cán bộ làm công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân.

Trong hoạt động lần này, Đoàn Thanh niên Liên hiệp đã huy động được 400kg gạo, 70 bộ quần áo trẻ em để thăm hỏi, tặng cho người dân địa phương. Đối tượng chương trình hướng đến bao gồm: 5 gia đình hiến đất xây dựng khu di tích Liên hiệp, 35 gia đình thương binh - liệt sỹ và trẻ em xã.

Đại diện Đoàn Thanh niên Liên hiệp tặng quà cho các hộ dân

Đại diện Đoàn Thanh niên Liên hiệp tặng quà cho các hộ dân

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Liên hiệp cũng đã chủ động liên hệ, phối hợp với Hội bác sỹ tình nguyện (gồm các bác sỹ của Bệnh viện Quân y 108) để tổ chức khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 người là các thương bệnh binh, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em bị bệnh tim tại xã Điềm Mặc, xã Phú Đình, xã Thanh Định (đều thuộc huyện Định Hóa, Thái Nguyên).

Phát biểu về chương trình thiện nguyện lần này, ông Nguyễn Hoàng Ngọc Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp, nói: "Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa và thiết thực đối với người dân địa phương. Những món quà nhỏ này hy vọng sẽ giúp đỡ bà con tại Điềm Mặc cũng như các xã lân cận phần nào cải thiện được đời sống, tiếp tục tin yêu và dành nhiều tình cảm cho Liên hiệp.

Về chương trình khám sức khỏe miễn phí, hoạt động có sự hỗ trợ rất nhiệt tình về mặt chuyên môn của các y bác sỹ có trình độ, với mục tiêu khám và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân các xã. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục triển khai thành công những chương trình tương tự trong thời gian tới nhằm giúp đỡ bà con nhiều hơn nữa".

Đoàn Thanh niên Liên hiệp trao biển tượng trưng tặng 400kg gạo và quà cho lãnh đạo xã

Anh Triệu Đình Tham đại diện cho một trong 5 hộ dân được tặng quà lần này. Nhận quà tri ân của Đoàn Thanh niên Liên hiệp, anh Tham xúc động nói: "Chúng tôi cảm ơn Đoàn Thanh niên Liên hiệp, cảm ơn Liên hiệp đã luôn quan tâm tới đời sống của bà con Điềm Mặc".

"Tình cảm của người dân Điềm Mặc với Liên hiệp đã được hình thành và phát triển từ rất lâu. Người dân Điềm Mặc còn nhiều khó khăn, rất mong lãnh đạo Liên hiệp cũng như các cán bộ trẻ Liên hiệp tiếp tục quan tâm, hướng về nguồn để hỗ trợ, giúp đỡ bà con địa phương" - anh Tham chia sẻ.

Chương trình thiện nguyện lần này của Đoàn Thanh niên Liên hiệp đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình, sát sao của lãnh đạo địa phương. Chủ tịch xã Điềm Mặc, ông Phùng Văn Đăng, cho biết hoạt động tình nguyện rất thiết thực và cần được tiếp tục duy trì, mở rộng hơn nữa.

Hàng trăm người dân địa phương được khám, cấp thuốc miễn phí

"Người dân Điềm Mặc cảm ơn Đoàn Thanh niên Liên hiệp đã quan tâm, tổ chức hoạt động tặng quà, khám sức khỏe miễn phí đợt này. Chúng tôi sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để phối hợp tổ chức thành công các chương trình, hoạt động của Liên hiệp nói chung và Đoàn Thanh niên Liên hiệp nói riêng. Thời gian tới, xã rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Liên hiệp" - ông Đăng nhấn mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng trong chuyến đi thiện nguyện, kết hợp về nguồn vừa qua của Đoàn Thanh niên Liên hiệp:

Đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn dừng chân, tổ chức tặng quà tại di tích thành lập Liên hiệp

Đoàn cũng dành thời gian thăm hỏi các hộ dân hiến đất xây dựng di tích

Đại diện 5 hộ dân nhận quà của Đoàn Thanh niên Liên hiệp

Đoàn tới thăm, tặng quà Trạm y tế xã Điềm Mặc

Bà con địa phương tới khám và nhận thuốc miễn phí

Đoàn thăm Di tích Hang Thông thuộc di tích Khuôn Tát - nơi bác Hồ từng làm việc

Các y bác sỹ thuộc Hội bác sỹ tình nguyện tận tình khám bệnh cho người dân địa phương

Trọng Sang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tuoi-tre-lien-hiep-tang-qua-tri-an-to-chuc-kham-suc-khoe-mien-phi-tai-diem-mac-113472.html